PHÁT GIÁC DẤU HIỆU CÓ SÓNG THẦN Ở NGHỆ AN

@ 2 February 2012 06:40 AM
Tin Nghệ An - Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết đã thực hiện một số công trình nghiên cứu khoa học về sóng thần tại Việt Nam, và bước đầu nhận định từ hàng ngàn năm trước có thể đã xuất hiện sóng thần ở khu vực Nghệ An ngày nay. Tại khu vực ven biển Nghệ An tồn tại những bất thường về địa chất, đặc biệt là việc xuất hiện các bãi sò chứa vỏ sò ốc. Một số điều tra mới đây nhất cho thấy có thể đã xuất hiện 3 trận sóng thần từng xảy ra vào các khoảng thời gian từ 4500 đến 600 năm trước. Các nhà khoa học thuộc Viện đã tìm hiểu và phát giác một số cồn điệp và bãi sò ở xã Quỳnh Văn, Nghi Tiến và thị trấn Diễn Châu. Dưới các đồi cát ven biển như ở Nghi Yên cho một khoảng tuổi 4500 đến 4300 năm, và không thể giải thích sự hình thành các bãi sò cồn điệp này là do người cổ ăn và chất vỏ thành đống hoặc do vận động kiến tạo.

Những phát giác và nghiên cứu ban đầu về cổ sóng thần tại Nghệ An có thể rút ra một số khả năng và cấp độ thiên tai động đất sóng thần có thể xảy ra tại Việt Nam. Một chuyên gia cho rằng trong trường hợp động đất lớn nhất xảy ra tại Phi Luật Tân với cấp 9 độ richter, có thể gây sóng thần tối đa tới bờ biển Nghệ An có độ cao tối đa 7 thước. Nếu xảy ra động đất có cấp 7.5 độ richter ngoài khơi Bắc Trung Phần tại sông Cả sẽ có sóng thần đạt tới 10 thước tại bờ biển thị trấn Diễn Châu.

Theo các nhà khoa học Viện Vật lý địa cầu và các chuyên gia Viện Vật lý trái đất thuộc Liên Bang Nga, từ đó đến nay đã có một số công trình công bố những kết quả bước đầu ghi nhận về khả năng xuất hiện sóng thần cổ dọc dải ven biển và hải đảo Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}