ẤN ÐỘ BÀY TỎ QUYẾT TÂM HỢP TÁC VỀ DẦU KHÍ VỚI VIỆT NAM

@ 12 March 2012 05:46 AM


Tin Hà Nội - Ðến Việt Nam trong khuôn khổ chuyến viếng thăm hai ngày, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Ðộ Anand Sharma đã có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội vào hôm nay. Ngay từ hôm qua tại Sài Gòn, ông Sharma đã nhắc lại mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là triển vọng thăm dò và khai thác dầu khí ngoài Biển Ðông. Theo hãng thông tấn Ấn Ðộ PTI, Bộ trưởng Thương mại Ấn Ðộ cho rằng hợp tác Việt - Ấn sẽ là một tiến trình có lợi cho cả hai bên. Ông cho biết là hiện có hơn 5 tỷ đô la được dự trù cho việc hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng, nhưng con số này có thể cao hơn, nếu căn cứ vào tiềm lực của Việt Nam. Về phần Ấn Ðộ, ông Sharma nêu bật khả năng tăng cường đầu tư vào địa hạt thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi cũng như trên đất liền. Tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Ðộ được đưa ra trong bối cảnh Tập đoàn dầu khí Nhà nước Ấn Ðộ ONGC Videsh, hiện chiếm 45% lượng đầu tư của Ấn Ðộ tại Việt Nam, nắm giữ 45% phần hùn trong mỏ khí đốt Nam Côn Sơn ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam, trong liên doanh với TNK-BP và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Vào năm 2006, ONGC cũng đã trúng thầu thăm dò và khai thác hai lô 127 và 128 ở bồn trũng Phú Khánh, xa hơn về phía Bắc. Tuy nhiên Bắc Kinh đã phản đối sự hiện diện của Ấn Ðộ trong hai lô này, cho rằng khu vực Biển Ðông đó thuộc chủ quyền Trung Cộng. Lời phản đối của Bắc Kinh đã bị New Delhi bỏ ngoài tai, với lý do là hai lô đó hoàn toàn nằm trong hải phận thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong thực tế, ONGC Videsh đã bỏ lô 127 vì không tìm thấy nhiều dầu khí, và chuẩn bị khoan thử một giếng tại lô 128. Theo ông Anand Sharma, tập đoàn dầu khí quốc gia ONGC hoàn toàn có thể trở thành đầu tầu lôi kéo các tập đoàn Ấn Ðộ khác vào hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. Xin nhắc lại là, trao đổi thương mại giữa hai nước Việt Nam hiện lên đến gần 4 tỷ đô la. Hai bên mong muốn nâng kim ngạch thương mại 2 chiều lên mức 7 tỷ đô la từ nay đến năm 2015.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}