CS VIỆT NAM BỎ TÙ 8 NGƯỜI HMONG VÌ VỤ RỐI LOẠN SẮC TỘC

@ 16 March 2012 05:14 AM


Tin Ðiện Biên - Một tòa án Việt Nam tuyên những án tù lên tới 30 tháng cho 8 người sắc tộc Hmong vì vụ rối loạn hiếm có ở vùng cao nguyên tây bắc. Bản tin của hãng thông tấn AP trích lời Thẩm phán của Tòa án tỉnh Ðiện Biên cho biết những người vừa kể bị xét là can tội hành hung nhân viên công lực và xúi giục người khác tụ tập để đòi thành lập một quốc gia độc lập. Tại phiên tòa diễn ra ngày hôm qua, hai bị cáo bị tuyên án 30 tháng tù giam trong khi 6 bị cáo còn lại lãnh án 24 tháng tù. Thẩm phán cho biết cảnh sát vẫn còn truy lùng 3 người chủ mưu.

Trước đó, các giới chức Việt Nam tố cáo những người Hmong ở nước ngoài chủ mưu cuộc tụ họp của hàng ngàn người Mông hồi năm ngoái ở huyện Mường Nhé đòi thành lập Vương quốc Mông. Sự thật là những người này đã nghe theo lời kêu gọi của một vị mục sư tên Harold Camping, giám đốc của một hệ thống phát thanh có tên là Christian Radio tại Mỹ. Ông này đã tiên đoán ngày 31 tháng 5 năm 2011 là ngày tận thế, và tin này đã gây xôn xao toàn thế giới. Những người Hmong theo đạo Tin Lành ngây thơ cũng tin theo việc này nên họ tụ tập lại vì cho rằng ngày Tận Thế đến là lúc Chúa sẽ giáng trần và cứu rỗi nhân loại. Thế nhưng Cộng sản Việt Nam vì quá nghi ngờ nên đã đưa quân đội đến để đàn áp, và tố cáo những người Hmong là muốn nổi loạn vì tin rằng đấng Cứu thế sẽ xuất hiện và thành lập một vương quốc của người Mông.

Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ở Mỹ trích dẫn những nguồn tin chưa được xác nhận nói hàng chục người Hmong đã bị thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ trấn áp của bộ đội. Các giới chức Việt Nam không đề cập tới sự dính líu của quân đội trong việc giải tán cuộc tụ tập này, nhưng một nhân vật lãnh đạo địa phương sau đó nói với một nhật báo của quân đội là những người biểu tình có vũ trang. Vụ rối loạn ở Mường Nhé hồi cuối tháng tư đến đầu tháng 5 năm 2011 là vụ căng thẳng dữ dội nhất vì vấn đề sắc tộc ở Việt Nam kể từ khi có khoảng 2000 người Thượng bỏ trốn sang Campuchia sau khi nhà chức trách huy động binh sĩ dẹp tan những cuộc biểu tình phản kháng của họ ở vùng Tây Nguyên hồi năm 2001 và năm 2004.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}