VIỆT NAM KHẲNG ÐỊNH HỢP TÁC DẦU KHÍ VỚI NGA LÀ ÐÚNG LUẬT QUỐC TẾ

@ 15 April 2012 05:40 AM
Tin Hà Nội - Theo báo chí trong nước, trong cuộc họp báo chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lương Thanh Nghị đã khẳng định các dự án hợp tác giữa Việt Nam với nước ngoài trong lãnh vực dầu khí hiện nay, gồm cả dự án hợp tác với Gazprom, đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Họ Lương khẳng định Việt Nam cam kết và có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng và hợp pháp của các đối tác nước ngoài làm ăn tại Việt Nam.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Cộng Lưu Vi Dân đã yêu cầu các quốc gia không liên quan đến tranh chấp Biển Ðông nên tránh xa khu vực này. Tuần qua tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận liên doanh khai thác khí đốt với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tại Biển Ðông, trong đó Gazprom nắm giữ 49% cổ phần. Liên doanh này sẽ tiến hành khai thác khí đốt tại hai lô 05.2 và 05.3 tại Biển Ðông, có trữ lượng ước tính là 55.6 và 25.1 tỉ tấn khí ngưng tụ.

Trước đó, Trung Cộng cũng đã yêu cầu tập đoàn ONGC Ấn Ðộ đình chỉ dự án hợp tác thăm dò hai lô dầu khí 127 và 128 ở Biển Ðông, nhưng New Delhi khẳng định việc hợp tác với Việt Nam hoàn toàn tuân thủ luật quốc tế. Hai lô này nằm gần bờ biển Việt Nam, đoạn từ Bình Thuận đến Phú Yên, trong đó lô 127 rất gần hai mỏ khí đốt Lan Ðô và Lan Tây do chính tập đoàn ONGC phát giác từ đầu thập niên 90.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}