VỤ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM TẠI VINALINES LÀ LÀM GIẢM BỚT PHE CÁNH CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG

@ 30 May 2012 01:15 AM
Tin Hà Nội - Báo giới Việt Nam trong những ngày qua đã đăng một loạt các bài điều tra cáo buộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tức Vinalines thua lỗ, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Bộ Giao thông vận tải cho biết đã trình lên Nguyễn Tấn Dũng từ cuối năm ngoái đề nghị chuyển Cục trưởng Cục Hàng hải sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines. Ðồng thời bộ này đề nghị hoán đổi đưa Dương Chí Dũng từ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines sang làm Cục trưởng Cục Hàng hải. Quyết định khởi tố ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đang bị truy nã được đưa ra ngay sau Hội nghị Trung ương 5.

Tại hội nghị, Nguyễn Tấn Dũng bị buộc bàn giao chức Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Thay vào đó, sẽ có một BCÐ Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Ðiểm này trở thành đáng chú ý nhất trong diễn tiến của vụ Vinalines khiến học giả người Úc Carl Thayer nhận xét lệnh bắt ông Dương Chí Dũng và các quan chức khác của Vinalines có thể được xem là nhằm giảm bớt phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng, tương tự như khi các lãnh đạo Vinashin bị truy tố. Cả hai vụ cộng thêm với vụ bãi chức một trong những đại gia lớn nhất Việt Nam Ðặng Thị Hoàng Yến trở thành những vụ điển hình tranh trừng phe cánh của nhau khiến hàng ngàn tỷ đồng bị đem bỏ sông bỏ biển.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}