VIỆT NAM ÐÓN LỄ QUỐC TẾ THIẾU NHI VỚI MỘT THỰC TRẠNG NHIỀU NAN ÐỀ

@ 30 May 2012 01:43 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng lễ quốc tế thiếu nhi trong nước... (video insert)

Ngày 1 tháng 6, ở Việt Nam thường được gọi nôm na là ngày tết thiếu nhi, vốn là ngày quốc tế của trẻ em do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Và năm nay ngày 1 tháng 6 lại đến, đối diện với những nan đề của một thực trạng xã hội quá sức nhiễu nhương, mà trẻ em là nạn nhân. Những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi, cho thấy ngày từ những ngày đầu nghỉ hè, trẻ em ở những vùng xa đang phải đi đãi vàng để kiếm sống, phụ giúp gia đình. Năm 2008, theo yêu cầu của Quỹ nhi đồng quốc tế có tên gọi tắt là Unicef, cuộc điều tra phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội cho biết, có ít nhất là từ 9 đến 10% trẻ em Việt Nam đang sống trong nghèo khổ, điều đó có nghĩa là có khoảng trên 7 triệu trẻ em bất hạnh trong cuộc sống xã hội trong cả nước.

Năm nay 2012 dù không có cuộc điều tra nào, nhưng chắc chắn con số đó không thể ít hơn giữa tình hình kinh tế suy sụp như hiện nay. Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, trẻ em sống trong nghèo đói là những em không được hưởng các quyền về dinh dưỡng, nước và vệ sinh, đến gần với các dịch vụ y tế cơ bản, nhà ở, giáo dục. Năm 2008, việc áp dụng phương pháp đa chiều trong đánh giá tình hình trẻ em nghèo ở Việt Nam cho thấy khoảng 1/3 số trẻ dưới 16 tuổi có thể được xếp là trẻ em nghèo, điều đó đồng nghĩa với việc số lượng trẻ em nghèo ở Việt Nam lên đến 7 triệu người. Lĩnh vực mà tỉ lệ nghèo diễn ra trầm trọng nhất là nước và vệ sinh, vui chơi giải trí và y tế.

Cứ 3 trẻ em thì có tới hơn 1 em không được tiêm phòng đầy đủ trước 5 tuổi. Gần một nửa số trẻ em không được hưởng điều kiện vệ sinh trong gia đình và 2/3 trẻ em không có quyển sách trẻ em hoặc sách tranh nào để đọc. Tỉ lệ trẻ em nghèo giữa thành thị và nông thôn có một khoảng cách rất lớn. Trẻ em sống ở các khu vực nông thôn có tỉ lệ nghèo cao hơn rất nhiều so với những em sống ở thành thị. Ngoài ra cũng có sự phân hóa rất lớn giữa các khu vực. Tỉ lệ trẻ em nghèo ở khu vực Miền núi phía Bắc, khu vực Tây Bắc, và Ðồng bằng sông Cửu Long là cao nhất. Một phát giác khá ngạc nhiên là ở Ðồng bằng sông Cửu Long, một trong những khu vực có mức tăng trưởng tương đối cao và tỉ lệ nghèo về tài chính thấp, vậy mà tỉ lệ trẻ em nghèo lại rất cao. Tỉ lệ trẻ em dân tộc thiểu số phải chịu nguy cơ nghèo cao hơn trẻ em dân tộc Kinh hoặc người Hoa. Tỉ lệ nghèo trong trẻ em dân tộc thiểu số là 63% và trẻ em Kinh và Hoa là 25%.

Năm 2012, ngoài tình hình trẻ nghèo khó, người ta còn nhìn thấy tình trạng trẻ em Việt Nam phải lao động từ tuổi rất nhỏ, và bị bóc lột sức lao động nặng nề, không còn không gian của tuổi thơ. Thảm cảnh của trẻ em trong nước hôm nay, đặc biệt là ở những vùng nghèo khó là chỉ chờ có sức là phải lo đi làm kiếm sống. Khắp nơi, tình trạng đói ăn thiếu mặc, dẫn đến việc chỉ chờ đủ lớn để vào Nam làm thuê, xót xa thay lại luôn là mơ ước của các em nhỏ ở những vùng quê nghèo. Với các em, đi làm thuê dù sao cũng có thể bán sức lao động còm cõi của mình để nuôi sống chính mình và dành chút ít gửi về giúp ba mẹ nuôi em. Nhiều bậc cha mẹ biết con cái vào Nam làm thuê cực khổ thế nào, nhưng lực bất tòng tâm. Thế hệ trẻ của Việt Nam, đặc biệt ở những nơi nghèo khó là như vậy,và có thể sẽ là một nan đề không thể giải quyết xong ở Việt Nam trong vòng 10 năm nữa.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}