NHỮNG SAI PHẠM TẠI 3 DỰ ÁN BỊ ÐAN MẠCH NGỪNG CẤP VIỆN TRỢ CHO VIỆT NAM

@ 4 June 2012 07:48 PM
Tin Hà Nội - Như tin SB-TN đã loan, chính phủ Ðan Mạch đã quyết định cắt viện trợ cho 4 dự án tại Việt Nam, sau khi có tin cả 4 dự án bị điều tra đều có dấu hiệu sai phạm và phần lỗi nằm hoàn toàn ở phía Việt Nam, với số tiền chi sai lên tới 11.4 tỷ đồng, chiếm 23% tổng số vốn, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Ðan Mạch. Sau những tin đồn đầu tiên về sai phạm tại các dự án vào đầu năm nay, đến tháng 4 tòa Ðại sứ Ðan Mạch tại Hà Nội đã nhận được báo cáo chi tiết hơn về các khoản chi sai từ Văn phòng Kiểm toán Price Waterhouse Coopers điều tra cả 4 dự án đang nhận vốn ODA từ Ðan Mạch. Bộ Ngoại giao Ðan Mạch công bố các dự án được thực hiện bởi đối tác ở cả hai phía, nhưng tất cả sai phạm đều nằm ở phía đối tác Việt Nam.

Trên tổng số tiền đầu tư 69 tỷ đồng, số tiền được chia cho các đối tác thực hiện phía Việt Nam là 49 tỷ đồng. Ðan Mạch chỉ quyết định ngừng giải ngân cho 3 trong số 4 dự án có dấu hiệu sai phạm, riêng dự án thứ tư do tỷ lệ nghi sai phạm thấp số tiền nghi chi sai khoảng 300 triệu đồng nên vẫn tiếp tục tiến hành. Theo chi tiết được phổ biến, dự án 09-P03 là để nghiên cứu Tác động của Biến đổi khí hậu tới sử đụng đất ở đồng bằng sông Hồng, phía Ðan Mạch nói có 10 điểm nghi vấn trong dự án này, với tổng số tiền thâm hụt lên đến 1.3 triệu kroner Ðan Mạch tức khoảng 217,000 đô-la, đối tác phía Việt Nam thực hiện dự án này là Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu trực thuộc Ðại học Quốc Gia Hà Nội. Số tiền sai phạm được cho là đã trả lương cho nhân viên trong khi trên thực tế thì các nhân viên này đã được trả lương trước đó.

Dự án P1-08 là để đánh giá những tác động của biến đổi khi hậu đến các điều kiện tự nhiên môi trường và phát triển kinh tế xã hội ở miền Trung, số tiền chi sai mục đích lên tới 5.4 tỷ đồng tức khoảng 260,000 đô-la. Trong dự án này, đối tác thực hiện phía Việt Nam là Viện Ðịa lý trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ. Trong số những sai phạm chính cũng là những khai báo về trả lương nhân viên mà không rõ công việc cụ thể, tiền mua xe hơi, các chi phí bị thổi phồng, và Viện Ðịa lý từng tự ý mượn tiền của dự án cho vào ngân hàng và trả lại một thời gian sau đó. Dự án P2-08 là dự án biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái vùng cửa sông Việt Nam, với đối tác phía Việt Nam là Viện Hải dương học trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ, sai phạm mà Ðan Mạch ghi nhận được là 1.3 tỷ đồng bị đưa vào vòng nghi vấn tức khoảng 62 ngàn mỹ kim. Trong đó có những số tiền được dùng làm học bổng cho con gái của điều phối viên dự án, do giám đốc dự án ký duyệt. Cô gái này làm ở Viện Hải dương học trước khi nhận học bổng, và rời viện sau khi học xong.

Ngoài ra, còn nhiều khoản chi mua máy móc không rõ ràng hoặc khai giá lên cao hơn so với thực tế. Tất cả các hoạt động hay các khoản chi cho 3 dự án đầu tiên sẽ bị dừng lại ngay lập tức sau báo cáo này. Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất mà Ðan Mạch đầu tư vào các dự án biến đổi khí hậu.(SBTN)