VIỆT NAM ÐANG CỐ VÔ HIỆU HÓA CÔNG HÀM ÔNG PHẠM VĂN ÐỒNG GỬI TRUNG CỘNG

@ 23 June 2012 09:44 AM
Tin Hà Nội - Trong khi đó một bản tin khác lại cho biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang cố vô hiệu hóa công hàm mà Thủ tướng Cộng sản là Phạm Văn Ðồng trước đây đã ký để dâng Hoàng Sa cho Trung cộng. Bản tin cho biết vào cuối tháng trước, trên trang web của Chương trình Nghiên cứu biển Ðông thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, có một bài viết bằng tiếng Anh, khẳng định trong giai đoạn 1954 đến năm 1975, Việt Nam đã từng có hai quốc gia riêng biệt, và cũng vì vậy công hàm do Phạm Văn Ðồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 gửi Thủ tướng Trung cộng là Chu Ân Lai thừa nhận chủ quyền của Trung Cộng tại Hoàng Sa là không có chút giá trị nào về mặt luật pháp quốc tế. Ðây là lần đầu tiên, một trang web thuộc nhà nước Cộng sản Việt Nam nêu chính kiến theo hướng này.

Trước đây trong các cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều năm qua về chủ quyền trên biển Ðông, Trung Cộng luôn dùng công hàm do Phạm Văn Ðồng ký hồi 1958 như một trong những bằng chứng để chứng minh rằng Việt Nam đã chính thức thừa nhận chủ quyền của Trung Cộng đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và người Việt hải ngoại cũng tố cáo hành động bán nước của đảng Cộng sản Việt Nam trong việc này. Nay với bài viết xác nhận sự tồn tại của công hàm này cũng như phân tích về giá trị của công hàm đó đang là một cố gắng của đảng Cộng sản Việt Nam để vô hiệu hóa các bằng chứng mà Trung Cộng đã, và sẽ còn tiếp tục sử dụng để chứng minh rằng Việt Nam đã từng chính thức thừa nhận chủ quyền của Trung Cộng đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng Hà Nội đã phải minh định về sự hiện hữu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Hà Nội không có quyền gì trên các lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hoà. Do đó, công hàm do Phạm Văn Ðồng ký, là mảnh giấy vô giá trị.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}