PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CỘNG SẢN VIỆT NAM CHÍNH THỨC NHÌN NHẬN TAI NẠN GIAO THÔNG TRONG NƯỚC LÀ MỘT THẢM HOẠ CỦA QUỐC GIA

@ 12 July 2012 07:31 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về việc Việt Nam nhìn nhận tai nạn giao thông là một thảm họa của quốc gia, mời quý vị theo dõi bản tin... (video insert)

Sự yếu kém về tổ chức giao thông cũng như tình trạng tệ hại của đường bộ đang là lý do khiến nhiều ngàn người Việt tử vong oan uổng hàng năm. Tuy nhiên sau gần 5 năm có lời yêu cầu từ các nhà hoạt động xã hội, kêu gọi nhìn nhận tình trạng giao thông là một thảm hoạ thời bình, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới chấp nhận và chọn ngày 19 tháng 11 năm nay làm lễ tưởng niệm các nạn nhân và tổ chức cầu siêu. Tuy nhiên điều mỉa mai là không phải các nhà lãnh đạo Hà Nội đột nhiên nghĩ đến dân chúng, mà hành động này cũng chỉ là một động tác ngoại giao, nhằm hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của Liên Hiệp Quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh chính thức, yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố tổ chức Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 11 hàng năm. Riêng năm 2012, Hà Nội yêu cầu tổ chức vào ngày 19 tháng 11 thay vì 18 tháng 11 như đã định trước đó. Hà Nội cho biết hành động này nhằm chứng minh Việt Nam luôn hưởng ứng và làm đúng các chương trình hành động của Liên Hợp Quốc, bởi hiện Việt Nam là một thành viên. Chương trình của Ðại hội đồng Liên hiệp quốc, có tên là Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ.

Từ năm 1993, Tổ chức Hoà bình Ðường bộ Road Peace đã khởi xướng Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộọ. Và vào ngày 27 tháng 10 năm 2005, Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 11 hàng năm là ngày tưởng nhớ trên phạm vi toàn cầu. Tuy vậy không nghe nói đến chuyện Hà Nội hưởng ứng các chủ trương của Liên Hiệp Quốc như cải thiện nhân quyền hay quyền cơ bản dân sự, chẳng hạn như chấm dứt việc ngăn chận internet trong nước.

Hiện nay mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 30 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Ðiều đó đồng nghĩa với mỗi ngày có gần 30 gia đình chịu sự mất mát lớn lao bởi sự ra đi đột ngột của người thân. Ðược biết trong 6 tháng đầu năm 2012, trong nước xảy ra gần 18,000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 5000 người và bị thương gần 20,000 người, so với cùng kỳ năm 2011 giảm gần 5000 vụ, giảm gần 1000 người chết, giảm hơn 5500 người bị thương.

 Giao thông là một trong những thảm hoạ thật sự của người Việt trong nước hôm nay, tuy nhiên để nói rõ về mọi khía cạnh của nó, không thể không trách cứ tình trạng tham nhũng đã làm xấu đi hàng ngàn con đường, cây cầu gây hiểm nguy cho sinh mạng dân chúng. Ðó là chưa nói đến ngành cảnh sát giao thông vẫn chưa có trách nhiệm toàn vẹn với tên gọi của mình, mà vẫn bị chê trách nặng nề với tình trạng mãi lộ và bức hiếp dân chúng.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}