VIỆT NAM MUỐN DỰA VÀO NHẬT BẢN VÀ ẤN ÐỘ ÐỂ ÐỐI PHÓ VỚI TRUNG CỘNG

@ 24 July 2012 03:28 AM
HÀ NỘI.-Thất bại của hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh vừa qua cho thấy là CS Việt Nam không thể trông chờ vào khối này để đối phó với Trung Cộng trên vấn đề Biển Ðông. Trong bối cảnh Hà Nội chưa thể nhận được trợ giúp quân sự trực tiếp của Mỹ do bị cản trở vì vấn đề nhân quyền, CS Việt Nam nay có vẻ muốn dựa hơn nữa vào Ấn Ðộ và Nhật Bản để có một vị thế vững chắc hơn trên bàn cờ châu Á. Hãng tin Dow Jones Newswires ngày 19 tháng 7 cho biết, theo yêu cầu của Hà Nội, tập đoàn dầu khí Nhà nước của Ấn Ðộ ONGC đã quyết định sẽ cùng với đối tác PetroVietnam tiếp tục thăm dò dầu khí ở lô 128 tại hải phận Ðông, bất chấp những phản đối của Trung Cộng.

Ðề nghị của CS Việt Nam duy trì đầu tư của Ấn Ðộ ở lô 128 được đưa ra sau khi Trung Cộng gọi thầu quốc tế thăm dò dầu khí ở 9 lô trên Biển Ðông, bao gồm cả lô 128 của Việt Nam. Tập đoàn PetroVietnam đã yêu cầu Trung Cộng ngưng gọi thầu quốc tế ở những lô nói trên, khẳng định đó là những lô nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam, đồng thời kêu gọi các công ty ngoại quốc đừng tham gia đấu thầu ở những lô này. Một mặt dùng Ấn Ðộ để che chắn cho mình ở Biển Ðông, mặt khác, CS Việt Nam đang nhờ Nhật Bản trợ giúp về mặt quốc phòng.

Theo hãng tin Kyodo, nhân chuyến viếng thăm Hà Nội ngày 14 tháng 7, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba đã hứa sẽ giúp CS Việt Nam tăng cường khả năng của lực lượng tuần duyên, theo như yêu cầu của Hà Nội. Báo chí chính thức của CS Việt Nam khi loan tin về chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Genba đã không nhắc đến chi tiết này, nhưng cho biết là trong cuộc hội đàm với ông Genba, Bộ trưởng Ngoại giao CS Việt Nam Phạm Bình Minh đã tuyên bố Hà Nội vẫn xem Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu.

Tuy nhiên, trong một nhận định được truyền thanh trên đài phát thanh quốc tế Pháp, nhà báo Lưu Tường Quang ở Úc nhận định rằng một khi vẫn còn bị ràng buộc bởi quan hệ đặc biệt 16 chữ vàng với Trung Cộng, nhà cầm quyền CSVN sẽ không thể có một chính sách ngoại giao độc lập để bảo vệ quyền lợi tối thượng của quốc gia. Tuy nhiên, một số quan sát viên quốc tế cho rằng, dù có vũ khí tối tân đến mấy đi nữa, một nước Việt Nam nhỏ bé khó lòng có thể chống Trung Cộng một cách độc lập được.(SBTN)  

{nl}{nl}{nl}