CỘNG SẢN VIỆT NAM RA LỆNH CẤM MANG VÀNG MIẾNG KHI XUẤT NHẬP CẢNH

@ 28 July 2012 05:34 AM
Tin tổng hợp - Việt kiều về Việt Nam chú ý: Mang theo vàng miếng, nguyên liệu khi xuất nhập cảnh được coi là hành vi trái phép theo nội dung thông tư Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo. Gửi và nhận vàng dưới hình thức quà biếu, tặng từ nước ngoài tiếp tục bị cấm. Thông tư hướng dẫn việc mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay, trong đó cho biết quan điểm rất cứng rắn của đảng và nhà nước CSVN đối với dòng chảy của vàng ra và vào Việt Nam qua con đường cá nhân xuất nhập cảnh. Các cá nhân hiện xuất nhập cảnh ra hoặc vào Việt Nam theo 3 dạng bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới hoặc định cư. Với trường hợp thứ hai, xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới, quy định mang vàng theo người không có nhiều thay đổi. Trong đó cá nhân không được mang vàng miếng, mỹ nghệ, nguyên liệu và chỉ được mang trang sức dưới dạng đeo trên người. Chỉnh sửa lớn nhất là quy định mang vàng khi xuất nhập cảnh bằng passport.

Theo dự thảo thông tư, cá nhân không được mang theo vàng miếng và nguyên liệu khi xuất nhập cảnh bằng passport. Trong khi quy định cũ không cấm, chỉ yêu cầu các cá nhân phải khai báo Quan thuế hoặc xin giấy phép Ngân hàng Nhà nước nếu muốn mang theo vàng miếng khi nhập hoặc xuất cảnh. Với vàng trang sức và mỹ nghệ, cá nhân xuất nhập cảnh bằng passport mang theo từ 300 gram trở lên phải khai báo với cơ quan Quan thuế của CSVN và phải nộp thuế theo quy định của đảng và nhà nước CSVN.

Khi xuất nhập cảnh dưới dạng định cư, cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam không được mang theo vàng miếng khi nhập cảnh. Nếu mang theo vàng nguyên liệu, trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải khai báo với cơ quan nhà nước và phải nộp thuế. Quy định tương tự cũng áp dụng với cá nhân người Việt được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh, nếu mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải khai báo với cơ quan Quan thuế và phải nộp thuế cho đảng và nhà nước CSVN.

Trong trường hợp tổng khối lượng mang theo từ 1 ký trở lên phải có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Quan thuế và nộp thuế. Dự thảo thông tư vẫn còn giữ quyết định cũ, về việc cấm các cá nhân gửi hoặc nhận vàng dưới hình thức quà tặng từ nước ngoài qua đường bưu điện, hàng không, hàng hải.

Bên cạnh đó dự thảo cập nhật quy định mới nhất về các loại vàng. Trong đó vàng trang sức được quy định là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara tương đương 33.33% trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức. Vàng mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara tương đương 33.33% trở lên. Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, phẩm chất và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất, hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ. Còn vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định giảm mức tiền mặt cần khai báo của cá nhân xuất, nhập cảnh cần khai báo Quan thuế từ 7000 đô-la xuống 5000 đô-la.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}