TRUNG CỘNG 'MUỐN DẸP BẤT ÐỒNG VỀ BIỂN ÐÔNG'

@ 12 August 2012 07:31 AM
{nl}Tin Indonesia - Ngoại trưởng Trung Cộng Dương Khiết Trì nói rằng, Trung cộng muốn giảm bớt khác biệt với các quốc gia láng giềng về vấn đề tranh chấp Biển Ðông. Ông cũng khẳng định rằng các nước trong khu vực có trách nhiệm chung phải gìn giữ hòa bình. Dương Khiết Trì hiện đang có chuyến công du hai ngày tới Indonesia, sau khi Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa vừa tới một số nước Ðông Nam Á trong chuyến ngoại giao con thoi để hàn gắn bất đồng. Trong cuộc họp báo chung của hai ngoại trưởng, Dương Khiết Trì nói Trung Cộng muốn hợp tác cùng Asean để thực hiện Tuyên bố chung của các bên liên quan về Biển Ðông (DOC), mà Trung Cộng đã ký với khối Ðông Nam Á từ năm 2002.

Dương Khiết Trì nói "Trung Cộng sẵn sàng hướng tới việc thông qua một Bộ Quy tắc về cách ứng xử trên Biển Ðông (COC)", nhưng nhấn mạnh chi tiết "dựa trên nguyên tắc đồng thuận". Bắc Kinh luôn kiên quyết chủ trương đàm phán song phương tại Biển Ðông vì lo ngại các nước hợp nhất với nhau gây khó cho Trung Cộng. Trung Cộng cũng luôn phản đối sự liên quan của "một bên thứ ba", hàm ý Hoa Kỳ và các nước ngoài khu vực, trong giải quyết xung đột Biển Ðông.

Dư luận theo dõi căng thẳng Biển Ðông tới nay đều cho rằng thời hạn tháng 11/2012 cho Trung Cộng và Asean đạt được văn bản chung COC là không khả thi. Cũng đang có những cảnh báo rằng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở nơi này có thể bùng lên thành xung đột quân sự. Tháng Bảy vừa qua, vì các bất đồng về câu chữ trong văn bản mà các ngoại trưởng Asean không ra được thông cáo chung tại Phnom Penh, sự kiện chưa có tiền lệ trong suốt 45 năm hoạt động của khối. Trung Cộng thông qua các quan chức ngoại giao cao cấp nhiều lần bày tỏ quan điểm không muốn Asean chia rẽ, nhưng một số nước trong khu vực cáo buộc Bắc Kinh gây áp lực về chủ quyền lãnh thổ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa phát biểu hôm thứ Sáu: "Tôi rất yên tâm là tiến trình ngoại giao của chúng ta đang đi đúng hướng". "Chúng ta có DOC để thực thi và COC để hướng tới." Sau Indonesia, Dương Khiết Trì còn thăm Brunei và Malaysia nhưng không tới Việt Nam và Philippines là hai quốc gia có mâu thuẫn trực tiếp về chủ quyền ở Biển Ðông với Trung Cộng.(SBTN)