CỰU BỘ TRƯỞNG TRẦN XUÂN GIÁ BỊ KHỞI TỐ VỀ TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ÐỊNH, GÂY HẬU QUẢ TAI HẠI

@ 1 October 2012 06:22 AM
Tin Hà Nội - Sau nhiều lần đăng tin rồi lại rút bỏ, hôm qua một số tờ báo tại Việt Nam loan tin, Trần Xuân Giá, cựu bộ trưởng VC, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB, đã bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây hậu quả trầm trọng. Ngoài Trần Xuân Giá, còn có ba người khác cũng bị khởi tố với cùng tội danh, đó là Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang. Theo cơ quan điều tra của Cộng sản Việt Nam, bốn người này bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và một số đồng phạm đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng của ngân hàng ACB. Tuy nhiên cả bốn người không bị bắt tạm giam, chỉ bị cấm rời khỏi nơi cư trú và được tại ngoại.

Trách nhiệm của bốn bị can là đã ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền Việt Nam đồng, đô la Mỹ, để hưởng lãi suất cao hơn lãi suất trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, trong đó có việc gửi tiền tiết kiệm vào Vietcombank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh Sài Gòn, để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng, từ 3.7 đến 8% một năm và nhờ vậy, Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt được 718 tỷ đồng. Công an cho rằng những việc làm của các thành viên thường trực hội đồng quản trị ngân hàng ACB đã sai phạm, gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại lớn cho ngân hàng ACB.

Liên quan đến ngân hàng ACB, việc khởi tố bốn bị can nói trên đã diễn ra sau khi Nguyễn Ðức Kiên, thường được gọi là Bầu Kiên, bị bắt tạm giam khởi tố với tội kinh doanh trái phép, rồi bổ túc thêm tội lừa đảo và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả trầm trọng. Công an cũng đã khởi tố và bắt tạm giam Lý Xuân Hải với các tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả trầm trọng.  Trước đó vài ngày, báo chí đã đưa tin này nhưng sau đó rút xuống và xin lỗi đương sự.

Trong khi đó, một số báo khác phỏng vấn ông Trần Xuân Giá hoặc viết bài bác bỏ những tin đồn này. Còn một số blog khác thì khẳng định đã có lệnh khởi tố, vấn đề là thời điểm cho phép đăng tin mà thôi. Lần này dường như để bảo đảm là thông tin khởi tố Trần Xuân Giá là có thật, báo chí lúc đầu khi đưa tin đã cài thêm phần ghi âm của một quan chức cơ quan điều tra về các hành vi phạm pháp của các bị can. Tuy nhiên sau đó phần ghi âm này đã bị gỡ bỏ.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}