PHI LUẬT TÂN MUỐN MỸ TRỞ LẠI SUBIC BAY

@ 12 October 2012 04:33 AM
Tin Manila - Hải cảng Subic Bay hướng ra Biển Ðông của Phi Luật Tân có thể đóng vai trò quan trọng đối với tàu Mỹ, trong bối cảnh Washington chủ trương tăng cường sự hiện diện tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Một quan chức cao cấp của Phi Luật Tân hôm nay khẳng định rằng trong bối cảnh Mỹ muốn đưa phần lớn số tàu chiến tới Thái Bình Dương trong khoảng thời gian từ nay tới năm 2020, Washington sẽ cần những vịnh nước sâu tự nhiên để neo đậu tàu nổi và tàu ngầm. Số lượng tàu chiến và máy bay của Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương sẽ tăng trong tương lai. Trong bối cảnh Mỹ bắt đầu thực thi chiến lược quân sự mới, cảng Subic Bay sẽ đóng một vai trò quan trọngọ, theo lời ông Edilberto Adan, một cựu tướng quân đội và đang đứng đầu Ủy ban Hiệp định Thăm viếng Quân sự VFA của Phi Luật Tân. Những lời bình luận của Adan được đưa ra khi ông đứng trên tàu USS Bonhomme Richard của Mỹ trong vịnh Subic. Ðây là một trong những tàu tham gia cuộc tập trận hải quân chung của Mỹ và Phi Luật Tân trong 10 ngày tới.

Vào năm 1999, chính phủ Phi Luật Tân phê chuẩn một hiệp định quân sự với Mỹ, theo đó hai nước sẽ nối lại các cuộc tập trận chung quy mô lớn. Từ đó tới nay, quân đội Mỹ tiến hành nhiều đợt tập trận với quân đội Phi Luật Tân hàng năm. Ông Adan cho rằng mức độ hiện diện ngày càng tăng của quân Mỹ tại Phi Luật Tân có thể góp phần vào việc bảo đảm an ninh cho những hải phận xung quanh. Subic Bay nằm trên vịnh Subic và cách thủ đô Manila của Phi Luật Tân khoảng 80 cây số về phía đông bắc, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Sau khi quân Mỹ rút vào năm 1992, nó trở thành cảng tự do và điểm du lịch.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}