HÀNG NGÀN NGƯỜI THAM GIA CUỘC BIỂU TÌNH TẠI SÀI GÒN

@ 11 December 2012 08:06 AM
{nl}

Tin Sài Gòn - Gần như cùng giờ tại Sài Gòn, cuộc biểu tình đã thu hút được cả ngàn người tham dự. Từ sáng sớm, Công an chìm nổi dầy đặc. Càng gần trung tâm thành phố, điện thoại cầm tay bị tắc nghẽn không liên lạc được. Tại quận 1 Công an đem cả hàng rào kẽm gai và lưới B-40 chăng khắp nơi, từ khu vực Nhà thờ Ðức Bà, công viên 30 tháng 4 trước dinh Ðộc Lập cũ, đến Nhà hát Thành phố, Công an chìm nổi bố ráp tứ phía. Thế nhưng đoàn biểu tình vẫn tụ tập, trong đoàn có Giáo sư Chu Hảo, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, dịch giả Ðôn Phước, Giáo sư Hoàng Dũng, Nhà báo Thế Thanh. Một người biểu tình cho biết ngay trước nhà hát lớn, nhà nước tổ chức một chương trình văn nghệ cuối tuần với đội kèn trống ngay trước nhà hát, nhưng mục đích là để cản trở việc biểu tình.



Ðến 9 giờ sáng thì mọi người bắt đầu trương cờ và tuần hành. Người ta thấy xuất hiện nhiều biểu ngữ với nội dung phản đối Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Thế nhưng Công an cũng có mặt và đã giành giật biểu ngữ trên tay người biểu tình, nhiều người hô phản đối và giành lại được. Hàng rào an ninh chặn lại không cho tuần hành tiếp. Ông Huỳnh Tấn Mẫm đã xuất hiện trên thềm Nhà Hát lớn thành phố tức tòa nhà Quốc Hội cũ, và hô khẩu hiệu kêu gọi mọi người hô theo và hát theo. Mọi người cùng hô vang các khẩu hiệu yêu nước, bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa.(SBTN)