HOA KỲ HỨA HẸN TỰ DO HÀNG HẢI TRONG BỐI CẢNH TRANH CHẤP LÃNH HẢI

@ 14 December 2012 07:55 AM


Tin Manila - Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ duy trì lập trường trung lập trong cuộc tranh chấp lãnh hải tại Biển Ðông, nhưng cho biết họ sẽ bảo đảm tự do hàng hải ở bất cứ nơi nào họ hiện diện. Các quan chức bộ Ngoại Giao Phi Luật Tân cho biết sau cuộc họp cấp cao vào ngày hôm qua, các quan chức Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đã đồng ý tăng cường số tàu quân sự, phi cơ và binh sĩ luân phiên của Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân, khi tranh chấp hàng hải giữa Trung Cộng và Phi Luật Tân đang căng thẳng. Ông Locklear và chỉ huy quân đội Phi Luật Tân Jessie Dellosa đã xác nhận hiệp ước phòng thủ chung giữa 2 nước đồng minh. Ông Locklear cũng nhắc lại vị trí của Hoa Thịnh Ðốn rằng các quốc gia liên quan trong vụ tranh chấp lãnh hải cần tuân thủ luật pháp quốc tế. Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và quân đội Phi Luật Tân cũng thỏa thuận kế hoạch tập trận chung 5 năm nhằm tăng cường hợp tác trong lãnh vực cứu trợ nhân đạo và ứng phó với thiên tai.

Trước đó chính quyền Manila loan báo, Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Phi Luật Tân, tuy nhiên không cho biết chi tiết. Manila chỉ nêu ra việc tăng thêm số lượng tàu chiến, máy bay chiến đấu và quân nhân Mỹ tại Phi Luật Tân. Các viên chức quân sự của hai nước hôm nay đã gặp gỡ tại Manila để bàn bạc về vấn đề này, trong bối cảnh tình hình khu vực đang căng thẳng do các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Ðông. Theo Reuters, số lượng quân Mỹ sẽ được tăng lên, trên cơ sở xoay vòng lực lượng. Bên cạnh đó, một hiệp định 5 năm về việc tiến hành các cuộc tập trận chung sẽ được thông qua vào cuối tuần. Ngược lại các viên chức của cả đôi bên nhấn mạnh rằng không có vấn đề tái lập các căn cứ quân sự thường xuyên của Mỹ trên lãnh thổ Phi Luật Tân, mà căn cứ cuối cùng đã đóng cửa vào năm 1992.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}