SÀI GÒN DỰ BÁO KINH TẾ KHÓ KHĂN, THẤT NGHIỆP LAN TRÀN

@ 27 January 2013 05:21 AM
Tin Sài Gòn - Nhà cầm quyền tại Sài Gòn đã cho phổ biến một bản báo cáo về tình hình kinh tế năm 2013, theo đó dự báo kinh tế sẽ còn khó khăn, tình trạng thất nghiệp sẽ còn trầm trọng hơn trong năm 2012 khiến hoạt động của các doanh nghiệp trong phạm vi thành phố rơi vào khủng hoảng. Theo số liệu báo cáo của ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, tính đến hết tháng 11 vừa qua đã có gần 21,800 doanh nghiệp ngưng hoạt động. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2011 chỉ có hơn 9000 doanh nghiệp ngưng hoạt động. Bản báo cáo khoe rằng trong năm 2012, thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 290,000 nhân công lao động, tuy nhiên số chỗ làm mới được tạo ra chỉ là 123,000.

Tỷ lệ thất nghiệp trong phạm vi thành phốvẫn còn ở mức 4.9%. Số người lao động ghi danh thất nghiệp trong phạm vi thành phố năm 2012 là hơn 139,000 người, tăng hơn 33% so với cùng kỳ. Do đời sống công nhân khó khăn đã xảy ra đến 97 vụ đình công với sự tham gia của gần 52,000 người, trung bình là có hơn 500 người tham gia 1 vụ đình công. Tất cả những con số này đều bị cho là thấp hơn so với sự thật rất nhiều.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}