MỸ, NHẬT, ÚC ÐẠI LỢI TẬP TRẬN RẦM RỘ TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

@ 12 February 2013 07:30 AM
Tin tổng hợp - Các phản lực cơ chiến đấu Mỹ, Nhật và Úc Ðại Lợi đã đổ về Thái Bình Dương để tham gia cuộc tập trận tác chiến thường niên. Sự kiện này càng thu hút sự chú ý giữa lúc Trung Cộng không ngừng phô trương sức mạnh. Cuộc tập trận mang tên Cope North với sự tham gia của khoảng 1700 binh sỹ nhằm chuẩn bị cho các lực lượng của Mỹ, Nhật và Úc Ðại Lợi sẵn sàng cùng tham chiến nếu có một cuộc khủng hoảng quân sự bùng phát. Trong cuộc tập trận, không quân Úc Ðại Lợi có 230 quân, Mỹ cử 1000 quân còn Nhật Bản điều động 350 quân. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Úc Ðại Lợi, không quân Úc Ðại Lợi cử 7 chiến đấu cơ F/A-18A Hornet, 1 chiếc E-7A Wedgetail, 1 máy bay tiếp nhiên liệu KC-30A và 1 máy bay vận tải C-130J Hercules. {nl}{nl}Nhật cũng điều động các chiến đấu cơ F-15J Eagle, máy bay hỗ trợ F-2, máy bay vận tải C-130 Hercules, máy bay tiếp nhiên liệu KC-767 và máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm E-2C Hawkeye. Hùng hậu hơn cả, là lực lượng của không quân Hoa Kỳ với các phản lực cơ chiến đấu F-16, pháo đài bay B-52, phản lực cơ chiến đấu F-15 Eagle, máy bay vận tải C-130 Hercules. Theo AP, cuộc tập trận cũng được xem như một lời nhắc nhở rõ ràng tới Bắc Kinh rằng mối quan hệ đồng minh của Mỹ trong khu vực vẫn rất mạnh, dù quan chức của các bên tham gia đều tuyên bố họ không có ý định chọc giận quân đội Trung Cộng. Thiếu tướng không quân Nhật Masayuki Hironaka tuyên bố quan hệ đồng minh thân thiết giữa Nhật Bản với Mỹ và Úc Ðại Lợi là một thông điệp mạnh mẽ.{nl}{nl}Hồi đầu tuần này, cả 3 nước đã thực hiện những chuyến bay cùng nhau quanh đảo Guam của Mỹ trong một bài tập về cứu trợ nhân đạo, thả các gói hàng cứu trợ khẩn cấp bằng dù xuống các phi trường trong rừng. Ngoài các chiến đấu cơ tham gia tập trận còn có sự tham gia của các máy bay oanh tạc bằng bom, máy bay vận tải, máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Lần đầu tiên các máy bay tiếp nhiên liệu của Nhật cùng tham dự. Các viên chức Mỹ cho biết họ tin rằng sẽ còn có nhiều đồng minh hơn, nhất là Tân Tây Lan và Phi Luật Tân sẽ sớm tham gia cuộc tập trận này. Các cuộc tập trận như Cope North được xem là một yếu tố then chốt trong việc điều chỉnh chiến lược hướng tới Thái Bình Dương của Washington. {nl}{nl}Theo chiến lược tái cân bằng Thái Bình Dương, Mỹ sẽ đưa thêm nhiều máy bay và tàu chiến tới khu vực này trong vòng vài năm tới, và hàng chục ngàn lính mỹ đang đồn trú chủ yếu tại Nhật và Nam Hàn sẽ được điều động, phân bổ rộng hơn. Những thay đổi này phản ảnh mối lo ngại chiến lược ngày càng gia tăng của Mỹ đối với sức mạnh quân sự của Trung Cộng trong khu vực. Ðiều này có thể ảnh hưởng tới khả năng can thiệp của Washington khi có khủng hoảng, nhất là quanh khu vực Ðài Loan hoặc các đảo ở biển Ðông mà Bắc Kinh đang có tranh chấp với các đồng minh của Mỹ. Chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Herbert Carlisle khẳng định rõ ràng tầm quan trọng của Thái Bình Dương là không thể bàn cãi.(SBTN) {nl}