ÐỒNG THÁP CHỐNG LỆNH MỞ LIÊN HOAN LÚA GẠO

@ 4 March 2013 08:34 AM
ÐỒNG THÁP - Theo báo Tuổi Trẻ, liên hoan lúa gạo đầu tiên đã được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang hồi năm 2009. Năm ngoái, 2012, liên hoan lần thứ hai diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng. Theo kế hoạch, đảng và nhà nước cộng sản ra lệnh tổ chức liên hoan lần thứ ba tại tỉnh Ðồng Tháp vào năm tới, 2014. Nhà cầm quyền tỉnh Ðồng Tháp cho rằng việc tổ chức festival lúa gạo như thế là không cần thiết, không phù hợp và đề nghị nên tổ chức năm năm một lần.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của ông Nguyễn Văn Dương, phó chủ tịch tỉnh Ðồng Tháp cho hay, đã chính thức gửi văn bản từ chối việc đứng ra tổ chức liên hoan lúa gạo lần thứ ba vào năm tới. Ông Nguyễn Văn Dương nói rằng tỉnh sẽ mất ít nhất 20 tỉ đồng, tương đương 1 triệu đô la chi phí tổ chức một lễ hội như thế. Ông này còn khẳng định rằng, các thương gia tỉnh ông đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, cho nên không đủ khả năng, tiền bạc cống nộp cho đảng và nhà nước tổ chức liên hoan lần thứ ba. Ông Dương tuyên bố: Các công ty toàn tỉnh đã đóng góp quá nhiều cho chúng tôi, từ việc giúp đỡ người nghèo cho đến việc góp tiền mua pháo bông bắn trong dịp Tết. Họ không còn khả năng đóng góp nữa. Dư luận đã có nhiều lời khen thái độ này của nhà cầm quyền Ðồng Tháp.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}