CHỨNG KHOÁN RỚT GIÁ, 10 ÐẠI GIA VIỆT MẤT $45 TRIỆU MỸ KIM

@ 6 March 2013 04:20 AM
VIỆT NAM - Chỉ nội trong tháng 2 vừa qua, giá cổ phiếu đua nhau rớt khiến mười đại gia hàng đầu của làng chứng khoán Việt Nam mất đứt ít nhất 900 tỉ đồng, tương đương 45 triệu đôla. Theo báo Tiền Phong, riêng ông Ðoàn Nguyên Ðức, tức bầu Ðức của công ty Hoàng Anh-Gia Lai bị mất đứt 234 tỉ, tương đương 11.7 triệu đôla. Báo Tiền Phong cho biết, thị trường chứng khoán sụt 22 điểm vào lúc kết thúc phiên giao dịch hôm 28 tháng 2, giảm thấp nhất trong vòng 6 tháng qua.

Ðại gia tên tuổi trong làng chứng khoán như Nguyễn Hoàng Yến bị lỗ mất 108 tỉ đồng, tương đương 5.4 triệu đô trong tháng qua. Ông Hồ Hùng Anh của tổ hợp Masan mất 79 tỉ đồng, tương đương 4 triệu đô. Cũng theo báo Tiền Phong, có công ty tăng vốn nhờ giá cổ phiếu nhích nhẹ, nhưng đa số đại gia làng chứng khoán tại Việt Nam vẫn lâm vào thảm cảnh mất nhiều hơn được.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}