NƯỚC MẶN XÂM NHẬP THÀNH PHỐ MỸ THO

@ 8 March 2013 07:49 AM
Tin Mỹ Tho - Thành phố Mỹ Tho nổi tiếng vùng quê gạo trắng nước trong của tỉnh Tiền Giang, nay đang đứng trước nguy cơ bị nước mặn xâm nhập. Một phúc trình của công ty khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang công bố nói rằng độ mặn đang tăng cao tại nhiều khu vực thuộc thành phố Mỹ Tho. Phúc trình này được trích dẫn nói rằng độ mặn đo được tại Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho là 2.7 gram một lít; ở công viên Thủ Khoa Huân, thuộc phường 1 thành phố Mỹ Tho là 1.4 gram một lít. Theo chủ tịch hội đồng quản trị công ty nói trên, độ mặn tăng cao so với cùng giai đoạn này của năm trước.

Cũng theo thống kê này, độ mặn xâm nhập ngày càng sâu vào khu nội đồng thành phố Mỹ Tho đang đe dọa hàng chục ngàn mẫu lúa trồng của nông dân. Hơn thế nữa, người dân Mỹ Tho đang lo lắng nạn thiếu nước ngọt để xài. Tình trạng nước mặn xâm nhập sâu vào vùng nội địa thành phố Cần Thơ buộc công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang phải đóng nhiều đường cống chính để ngăn mặn. Tuy nhiên đây chưa phải là biện pháp hữu hiệu để cứu khoảng 20,000 mẫu lúa nếu thiếu nước ngọt để bơm tưới cho số ruộng lúa này ở thành phố Mỹ Tho.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}