NGHỆ AN: MỘT GIÁO XỨ TỔ CHỨC BẦU CỬ VÀ TUYÊN BỐ NÓI KHÔNG VỚI CỘNG SẢN

@ 9 March 2013 07:31 AM
{nl}Tin Nghệ An - Một giáo xứ tại Nghệ An đã gây sự chú ý khi tổ chức bầu cử Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ mới, và tuyên bố thẳng thừng rằng những người theo đảng Cộng sản vô thần không được phép tham dự đại hội và không có tư cách ứng cử hay bầu cử. Ðây là nội quy được ghi rõ trong cuộc bầu cử của Hội đồng giáo xứ này.

Tin cho biết hôm 4 tháng 3 vừa qua, tại Thánh đường giáo xứ diễn ra cuộc đại hội bầu cử Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2013-2016 lúc 2 giờ chiều. Ðiều hành cuộc đại hội bầu cử là linh mục quản xứ Antôn Ðặng Hữu Nam. Cuộc bầu cử diễn ra rất khách quan, và kết quả bầu cử được sự ủng hộ của bà con trong toàn giáo xứ. Ðiểm đặc biệt là khẩu hiệu của cuộc bầu cử là nói không với cộng sản.

Cuộc bầu cử diễn ra sau khi nhà nước Cộng sản Việt Nam vừa ban hành nghị định 92 và đã có hiệu lực đầu năm nay, với nhiệm vụ xiết chặt việc kiểm soát tôn giáo ở trong nước. Hiện chưa thấy phản ứng của nhà cầm quyền với việc bầu cử Hội đồng Mục vụ của giáo xứ này.(SBTN)