95% GÀ NHẬP LẬU CHỨA CHẤT ÐỘC HẠI

@ 9 March 2013 06:26 PM
Tin Hà Nội - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Cộng sản Việt Nam cho biết cơ quan thú y đã lấy 20 mẫu gà thải loại Trung Cộng tại chợ Hà Vỹ, Lạng Sơn, Quảng Ninh để kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại. Kết quả đến 19/20 mẫu có tồn dư kháng sinh Sulphadiazine, chiếm tỉ lệ 95%. Ngoài ra 80 mẫu gia cầm giống, gà thải loại ở Lạng Sơn, Quảng Ninh cũng được xét nghiệm virus cúm gia cầm H5N1 và có mẫu dương tính, chiếm tỉ lệ 46.25%. Nhà cầm quyền Hà Nội đã tìm cách kiểm soát gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhưng rõ ràng là đã thất bại. Bộ này cho biết một số địa phương như Hà Nội, Sài Gòn, Hưng Yên, Lạng Sơn, Long An, các đầu nậu xé nhỏ và chở bằng xe máy chỉ vài chục con gà vịt, nên thanh tra không thể nào kiểm soát được.

Các thanh tra của bộ này tại Hà Nội cũng thú nhận đã tìm cách kiểm tra, lấy mẫu gà thải loại nhập lậu tại chợ Hà Vỹ để xét nghiệm, nhưng lượng gà thải đưa về chợ Hà Vỹ để tiêu thụ rất nhiều, rất khó phân biệt gà trong nước hay nhập lậu. Bộ này cho biết trong 2 tháng tiến hành chiến dịch, bộ đã thu giữ hơn 70,000 ký gà nhập lậu; gần 256,700 con gà, vịt giống; 461,000 quả trứng gia cầm nhập lậu từ Trung Cộng. Ða số gà nhập lậu đều được đưa về tiêu thụ ở các chợ gia cầm đầu mối ở Ðền Lừ, Long Biên, Thanh Oai.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}