NƯỚC MẶN LẤN SÂU VÀO NỘI ÐỒNG MIỀN TÂY

@ 9 March 2013 06:28 PM
Tin Sóc Trăng - Hơn một tuần nay nước mặn lấn sâu vào nội đồng các tỉnh miền Tây làm hàng ngàn hecta lúa bị ảnh hưởng. Nằm cách cửa biển hàng chục cây số nhưng nước sông nhiều nơi đã mặn chát. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng cho biết từ đầu tháng 3 nước mặn lấn sâu vào nội đồng gây thiệt hại cây trồng. Toàn tỉnh có khoảng 20,000 hecta lúa dọc theo tuyến kênh Long Phú, Tiếp Nhật ở huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Trần Ðề có nguy cơ giảm năng suất vì nước mặn đe dọa. Ngành nông nghiệp và nông dân theo dõi sát diễn biến của xâm nhập mặn và khô hạn. Năm 2012, mùa mưa kết thúc sớm nên dự báo độ mặn cao nhất trong năm nay sẽ rơi vào cuối tháng này.

Tại Ðại Ngãi huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng nồng độ mặn dưới sông Hậu đo được vào tuần trước lên đến 9%, cao hơn cùng kỳ năm 2012. Cách đó hơn 10 cây số về hướng cửa biển, độ mặn tại Long Phú là 17% và nước sông Mỹ Thanh xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Ðề lên đến 17.4%, diện tích lúa xuân hè trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh ở Trần Ðề và Long Phú bị hư hại mất trắng trên 600 hecta.

Bên kia sông Hậu, nước mặn cũng gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Hiện, độ mặn đo được trên sông Cổ Chiên ở Trà Vinh và sông Hàm Luông tỉnh Bến Tre là 7.9%. Huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre nằm cách cửa biển hơn 50 cây số nhưng nước sông đã mặn chát. Tại Ba Tri Bến Tre có hơn 1100 hecta lúa chậm phát triển, và hơn 300 hecta lúa ở huyện Thạnh Phú bị mất trắng.

Từ ngày chiếm được miền Nam, CSVN đã đày nhân dân cả nước làm công tác thủy lợi, đào kênh dẫn nước vào ruộng,... do các nhà lãnh đạo cộng sản ngu dốt phát họa bừa bãi, đã đưa đến hậu quả ngày nay. Ðó là dẫn nước mặn vào ruộng mà sẽ cần phải vài trăm mới sửa chữa được.(SBTN)