DÂN OAN TẬP TRUNG TẠI ÐƯỜNG VÕ THỊ SÁU BỊ TRẤN ÁP MẠNH

@ 11 March 2013 04:22 AM


Tin Sài Gòn - Hôm thứ sáu, một số dân oan từ các tỉnh lại kéo về số 210 Võ Thị Sáu thành phố Sài Gòn để yêu cầu nhà nước giải quyết đất đai cho họ. Những dân oan này từ Bến Tre, Bình Ðại, Tiền Giang, Ðồng Nai tập trung vào lúc 6 giờ sáng nhưng lực lượng an ninh đã đem xe buýt tới chặn và bao vây mọi ngã vào khu vực khiến nhóm dân oan này không thể tập trung. Một người cho biết Công an chặn bắt rất kinh khủng, từ các tỉnh coi như mấy chục người bị chặn bằng mọi hình thức, chặn đường, chặn nhà, chặn xe, nhưng người dân oan cũng tới được khoảng trăm người. Nhưng khi tới được địa điểm thì Công an đem các loại xe lớn như xe buýt rất to nối đuôi nhau dày đặc như bức tường chặn con đường Võ Thị Sáu, chỗ mà người ta đến kêu oan. Sau đó công an bu lại thì dân họ kéo sang Nhà thờ Ðức Bà.

Một dân oan Tiền Giang có mặt trong cuộc biểu tình cho biết một nhóm dân oan tỉnh Tiền Giang lên đây đứng ở chỗ Bưu điện, họ đi vòng vòng ở chỗ công viên Nhà thờ Ðức Bà đi được vài vòng thì công an tới cưỡng bức lên xe đi về quê. Chúng đem xe để loa rất lớn khi phát loa lên thì dân có la lớn cỡ nào cũng không ai nghe được. Công an lôi kéo, hốt quăng, liệng không kể gì già trẻ lớn bé. Theo lời bà con dân oan thì khoảng 10 giờ sáng bà con đã tự giải tán về nhà, không có ai bị bắt giữ và mọi người đều ra về an toàn.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}