TỔNG LÃNH SỰ MỸ THĂM NGHĨA TRANG QUÂN ÐỘI BIÊN HÒA, ÐẠI SỨ HOA KỲ THĂM QUẢNG TRỊ

@ 11 March 2013 04:24 AM


Tin tổng hợp - Chiều ngày 7 tháng 3, một phái đòan thuộc Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn do ông Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân dẫn đầu đã đến thăm nghĩa trang Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa cũ ở Biên Hòa. Trong phái đoàn có ông Nguyễn Ðạc Thành, chủ tịch Sáng hội Việt Mỹ thành lập năm 2003 tại Hoa Kỳ, danh xưng chính thức là Vietnamese American Foundation. Ông Thành là cựu thiếu tá Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa từng là nơi yên nghỉ hơn 16,000 tử sĩ các cấp. Sau năm 1975, Cộng sản đã phong tỏa khu vực nghĩa trang quân đội này, không cho phép thân nhân những người đã khuất vào thăm viếng và chăm sóc phần mộ. Gần đây Hà Nội đã chuyển quyền quản lý khu nghĩa trang Quân đội cho tỉnh Bình Dương và qui hoạch như một nghĩa trang dân sự. Việc thăm chăm sóc mộ phần tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa được coi là đã dễ dàng hơn trước.

Trong một tin khác, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Sheer đang viếng thăm tỉnh Quảng Trị, chuyến thăm này nhằm xem xét các dự án tháo gỡ bom mìn và những vật liệu nổ còn sót lại đang được thực hiện ở tỉnh Quảng Trị. Ông đại sứ đã viếng thăm các xã Triệu Thượng, Triệu Ái, Triệu Trạch thuộc huyện Triệu Phong, và đã gặp các người dân thoát chết sau khi vấp phải bom mìn và nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức nhân đạo và nhà hảo tâm. Ông cũng tham gia một buổi học dành cho các học sinh về việc giữ an toàn  trong những vùng có bom mìn chưa được tháo gỡ hết.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}