BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI RÚT QUY ÐỊNH XỬ PHẠT XE KHÔNG CHÍNH CHỦ

@ 15 March 2013 05:29 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải thú nhận là sai lầm và rút lại quy định xử phạt xe không chính chủ, tức là xe đã sang lại cho người khác mà không có giấy tờ. Hôm qua Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam là Ðinh La Thăng thú nhận do không thể thi hành nên phải rút lại dự thảo nghị định này. Họ Ðinh còn cho biết mức tiền xử phạt tăng lên quá cao và quá trình thực hiện điều khoản này quá khó. Ở Việt Nam hiện có hàng trăm triệu xe gắn máy, nhiều xe đã đổi từ chủ này qua chủ khác nhiều đời, có xe có giấy tờ hợp lệ nhưng đa số chỉ mua bán qua trao đổi giữa hai cá nhân.

Nay việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn xử phạt những người không chứng minh được mình đã mua xe từ đâu, sẽ gây phiền hà cho rất nhiều người. Khi dự thảo nghị định này ra đời đã gặp những phản ứng mãnh liệt từ phía dân chúng, rất nhiều người đã phản đối và cho rằng đây là một trong những phương cách mà nhà nước muốn moi móc thêm tiền của dân mà thôi. Tuy nhiên tin cho biết dù Bộ Giao thông Vận tải đã rút quy định xử phạt xe không chính chủ ra khỏi Nghị định 71, nhưng các Bộ ngành liên quan vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau và ban soạn thảo Nghị định của Hà Nội vẫn còn đang lấy ý kiến biểu quyết, chưa biết sẽ giải quyết như thế nào. Âm mưu moi tiền dân đã bị lộ tẩy và nhân dân phản đối mạnh khiến cho đảng phải chùn tay.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}