NGOẠI TRƯỞNG MỸ CAM KẾT VẪN XOAY CHIỀU SANG CHÂU Á

@ 20 March 2013 08:09 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Tân N goại trưởng Mỹ John Kerry cam kết vẫn duy trì chính sách xoay sự chú ý sang châu Á giống người tiền nhiệm Hillarry Clinton, dù ông chưa tới thăm khu vực này kể từ khi nhậm chức. Ông Kerry đưa ra những bình luận trên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Úc Ðại Lợi là Bob Carr tại trụ sở Bộ ngoại giao Mỹ hôm qua. Ông Kerry tuyên bố ông vẫn duy trì chủ trương này, nếu không muốn nói là tập trung hơn người tiền nhiệm. Ông Kerry cũng bác bỏ các chỉ trích cho rằng kể từ khi nhậm chức rằng ông không ghé thăm châu Á trong chuyến công du đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng, mà đã tới thăm các đồng minh truyền thống ở châu Âu và Trung Ðông, một phần là nhằm xóa bỏ những lo ngại đặc biệt trong số các quốc gia châu Âu, rằng Mỹ đang chuyển hướng khỏi họ.

Nhưng ông Kerry khẳng định Mỹ sẽ không bỏ rơi nước nào trong chính sách ngoại giao thế kỷ 21 của nước này. Ông cũng tiết lộ là ông có kế hoạch tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Cộng vào tháng tới, trước khi tham dự hội nghị APEC tại Brunei và thăm một số quốc gia khác trong khu vực.(SBTN)


{nl}{nl}{nl}