VIỆT NAM SẼ CẤP MÃ SỐ ÐỊNH DANH CÁ NHÂN

@ 20 March 2013 08:11 AM
Tin Hà Nội - Bộ Tư Pháp Cộng sản Việt Nam cho biết sẽ tiến hành việc cấp số định danh cá nhân cho công dân Việt Nam dự trù từ tháng 6 năm nay đến tháng 5 năm sau. Số định danh cá nhân sẽ gồm 12 chữ số cấp cho mỗi công dân từ khi làm giấy khai sinh, không thay đổi trong suốt cuộc đời và không lặp lại ở người khác. Dữ liệu về số định danh cá nhân là thông tin gốc để xác định liên kết các thông tin khác của công dân. Số định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân khi làm giấy khai sinh kể từ ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực.

Những công dân nào đã làm giấy khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực sẽ được cấp số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp mới, đổi thẻ căn cước hoặc ở Việt Nam gọi là giấy chứng minh nhân dân, hoặc ghi danh thường trú. Ðiều đáng nói là thay vì bộ Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý kho số định danh cá nhân, thì điều này lại được giao cho bộ Công an, cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục dùng Công an để xiết chặt việc kiểm soát người dân trong nước.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}