LẠI PHÁT GIÁC LÚA LẠ TRỒNG TRÁI PHÉP

@ 22 March 2013 05:29 AM
Tin Tiền Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang cho biết Sở vừa phát giác một vụ trồng khảo nghiệm lúa lai trái phép trên 2000 thước vuông tại ấp 5 xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Theo ông Cẩn diện tích trồng khảo nghiệm lúa lạ Trung cộng, trái phép do tổng giám đốc công ty Pioneer Hi-Bert Việt Nam, ký hợp đồng thuê đất của một nông dân ở ấp 5 xã Bình Xuân, thị xã Gò Công để trồng. Ngay khi phát giác, Sở này cho biết đã mời cả hai lên để thẩm vấn, thì được nói giống lúa lạ này có nguồn gốc từ Nam Dương và Phi Luật Tân, được nhà nước Cộng sản Việt Nam cấp giấy kiểm dịch thực vật nhập cảng vào tháng 5.

Tuy nhiên những người hiểu chuyện lại cho rằng đây là loại lúa lạ do Trung cộng đưa vào trồng. Hiện tại, lúa đã được 100 ngày tuổi, trong đó có 4 giống đã cho thu hoạch. Hiện các cán bộ tỉnh vẫn chưa biết làm gì với đồng lúa lạ này.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}