THỨC ĂN GIA SÚC VIỆT NAM PHỤ THUỘC VÀO NHẬP CẢNG

@ 25 March 2013 01:08 AM
Tin Sài Gòn - Một phúc trình của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam công bố cho thấy ngay cả thức ăn gia súc mà Việt Nam vẫn không sản xuất được, mà vẫn tiếp tục lệ thuộc ngoại quốc một cách trầm trọng nguồn nguyên liệu sản xuất. Chủ tịch Hiệp Hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam thú nhận rằng ngành này vẫn còn tồn tại các vấn đề cũ sau 20 năm hoạt động. Phúc trình cho thấy các loại nguyên liệu mà trong nước sẵn có như bắp, cám vẫn phải được nhập cảng đến 40%. Còn đậu nành, xương xay thành bột, bột cá thiếu trầm trọng đến nổi phải nhập cảng đến 80% số lượng sản xuất. Riêng các loại khoáng chất, vi lượng, phụ gia thực phẩm cần nhập cảng đến 100%.

Phúc trình trên cũng nói rằng riêng trong năm 2012, ngành sản xuất thức ăn gia súc đã phải nhập cảng trên 8 triệu tấn, trị giá hơn 3 tỉ đô. Ðó là chưa kể các loại bột bánh mì, bắp, phụ gia tính ra khoảng nửa triệu đô hàng năm. Về số lượng, trong năm 2012, Việt Nam nhập cảng 3.3 triệu tấn bắp, hơn 600,000 tấn cá mà vốn là các loại nguyên liệu có thể dựa vào ngành nông nghiệp nội địa. Phúc trình của Hiệp hội Thức ăn và Chăn nuôi Việt Nam cho thấy, chi phí chăn nuôi gia súc của nông dân Việt tăng vọt dẫn đến giá cả leo thang, ảnh hưởng lớn đến mức sống của người dân, chưa kể độ an toàn của thức ăn gia súc nhất là những thực phẩm gia súc xuất xứ từ Trung cộng. Các chuyên gia đã cảnh cáo rằng việc lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu nước ngoài cộng với việc buông lỏng phẩm chất nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc đang đe doạ sự tồn vong của ngành chăn nuôi gia súc ở Việt Nam. Bất chấp lời kêu cứu của nông dân và ngành chăn nuôi, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tỏ ra là người ngoại cuộc.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}