NGƯ DÂN TUYÊN BỐ DÙ THẾ NÀO CŨNG KHÔNG BỎ BIỂN

@ 2 April 2013 06:39 AM
Tin Quảng Ngãi - Những ngư dân được báo chí trong và ngoài nước phỏng vấn cho biết bây giờ đi đánh cá ở Hoàng Sa rất nhiều khó khăn vì tàu Trung cộng đe dọa, họ phải cử một người ngồi trên nóc tàu quan sát như radar để canh tàu Trung Cộng tới. Nhưng dù thế nào đi nữa họ sẽ vẫn không bỏ biển Hoàng Sa. Tính ra từ đầu năm đến nay có 20 vụ tàu cá của Quảng Ngãi bị tàu Trung Cộng ngăn cản, bắn phá khi đang hành nghề ở Hoàng Sa. Hành động dùng vòi rồng, đạn lửa bắn cháy tàu cá đã diễn ra từ lâu.

Theo các ngư dân, hiện ở ngư trường Hoàng Sa, Trung Cộng có khoảng 25 đến 30 tàu của Trung cộng gồm nhiều lực lượng như kiểm ngư, tuần tra, đang ráo riết hoạt động, thường xuyên uy hiếp, tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ biết lên tiếng xuông qua Phát ngôn viên bộ Ngoại giao, hoặc hơn nữa là gởi công hàm phản đối. Nhưng Trung cộng chối bỏ và còn trắng trợn khuyến cáo là CSViệt Nam cần yêu cầu ngư dân không được vào hải phận của Trung Cộng.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}