DÂN OAN TIỀN GIANG XIN GẶP CHỦ TỊCH NƯỚC NHƯNG BỊ ÐUỔI

@ 5 April 2013 03:38 AM
Tin Tiền Giang - Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam là Trương Tấn Sang về Tiền Giang, nhưng khi dân oan tới xin khiếu kiện là bị công an chận lại. Tin từ trong nước cho biết hơn 60 dân oan tỉnh Tiền Giang đã tập trung trước nhà riêng của ông Chủ tịch tỉnh Tiền Giang để đòi giải quyết đơn khiếu kiện đất đai của họ sau khi Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam là Trương Tấn Sang về Tiền Giang, nhưng họ không thể đến để nộp đơn cũng như giải bày những uất ức của họ trong các vụ trưng thu đất đai trái phép.

Cho đến 5 giờ chiều, một dân oan nhiều lần bị hành hung, tịch thu hộ khẩu và cưỡng bức khi lên văn phòng đại diện Quốc hội tại Sài Gòn biểu tình đòi công lý, cho biết họ đã tập trung mấy ngày nay vì Trương Tấn Sang về Tiền Giang và Gò Công. Ông đã bị Công an tấn công và đuổi đi. Bọn công an dã man cho hốt hơn 60 đến từ Tiền Giang, lên xe thùng chở đi chỗ khác.

Tin tức cho biết, mặc dù bị đàn áp nhưng dân oan vẫn cố tụ tập phản đối Trương Tấn Sang, khiến nhân vật này phải về lại Sài Gòn.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}