PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: CSVN MỞ CHIẾN DỊCH HÙ DỌA VĂN NGHỆ SĨ HẢI NGOẠI

@ 10 April 2013 06:30 AM
Hôm nay trong phần tin đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về CSVN mở chiến dịch hù dọa văn nghệ sĩ hải ngoại trước ngày 30-4...(video insert)

Âm vang của chương trình Asia 71 vẫn còn làm chế độ CSVN tức giận. Vì vậy, gần một tháng trước ngày 30-4, vốn là ngày mà đồng bào người Việt hải ngoại tưởng niệm cũng như tổ chức nhiều chương trình văn nghệ chống Cộng đổ về trong nước, Hà Nội đã chỉ đạo cho các cơ quan công an văn hóa phải kiểm soát chặt chẽ trước ngày này, cũng như mở chiến dịch cảnh cáo các văn nghệ sĩ hải ngoại vẫn về nước biểu diễn, nhằm kiềm hãm bớt làn sóng văn nghệ tự do tố cáo chế độ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng, tiếng nói của Ðảng Bộ đóng tại Sài Gòn đã phát pháo bằng một bài viết mang tên Nghệ sĩ hải ngoại đánh mất chính mình. Bài viết được đăng tải vào ngày 2 tháng 3 này, trong đó pha lẫn sự hăm dọa lẫn lời dụ dỗ rằng nếu không tham gia các chương trình chống Cộng sẽ được về nước biểu diễn và kiếm thêm nhiều tiền.

Một người trong Thành Ủy tại Sài Gòn, giấu tên, cho biết rằng công an văn hóa cũng sục tìm các email của văn nghệ sĩ hải ngoại, để gửi các thông tin này đến tận nơi, để lời hăm dọa hiệu quả hơn.

Nhắc lại bộ DVD Asia 71, tờ Sài Gòn Giải Phóng viết rằng: Những năm gần đây, rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại trở về nước biểu diễn. Nhiều nghệ sĩ hoạt động có phần nổi trội hơn cả nghệ sĩ trong nước. Giá vé các đêm diễn, live show của nghệ sĩ hải ngoại thường cao ngất ngưởng nhưng vẫn hút khách, hết vé… Tuy được đón nhận nồng nhiệt nhưng không ít người đã không biết quý trọng điều đó. Bài báo cũng chỉ đích danh rằng: các nghệ sĩ Thanh Tuyền, Gia Huy, Mạnh Ðình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Ðào đã tham gia chương trình Asia 71 - kỷ niệm 32 năm hoạt động của Trung tâm Asia để rồi tự đánh mất mình!

Nội dung của đợt tuyên truyền này nhằm vừa đánh vừa xoa, lại lấy chuyện thu lợi từ các buổi biểu diễn trong nước để đánh đổi hoạt động tự do của nghề ca hát. Một trong những lý do mà CSVN tức giận, là với nội dung đặt thẳng những vấn đề nhân quyền, yểm trợ các phong trào dân chủ trong nước, trung tâm Asia, đài truyền SBTN đã trở thành cái gai trong mắt của chế độ.

Do âm nhạc và thông tin có sức tác động mạnh mẽ, giới trẻ trong nước hưởng ứng rất nhanh và gây sự phấn khích phong trào đòi dân chủ, tự do cho quê hương. Tin từ công an hải ngoại chuyển về nước, rằng Trung tâm Asia lại một lần nữa chuẩn bị chương trình cho ngày 30-4 này, vạch mặt tội ác CSVN, là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội phát động phong trào tuyên truyền này.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}