THANH NIÊN VIỆT THỰC HIỆN CHUYẾN ÐỘC HÀNH XUYÊN QUA NƯỚC ÚC ÐỂ VẬN ÐỘNG NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

@ 10 April 2013 06:58 AM


Tin Wangaratta - Như tin SB-TN đã loan, một thanh niên Việt Nam là anh Trương Quốc Việt đã bắt đầu cuộc hành trình độc hành xuyên qua nước Úc để vận động nhân quyền cho Việt Nam. Anh Việt đã hứa sẽ thường xuyên gởi tin tức và hình ảnh cho SB-TN để tường trình cùng quý khán thính giả của đài. Trong ngày đầu tiên khởi đi từ thành phố Wangaratta, anh cho biết là một ngày lễ nên thị trấn nhỏ và vắng người này đã mang đến cho anh những kỷ niệm tốt khi người dân rất thân thiện và gần gũi, họ quan tâm nhiều đến tình hình thế giới và khi họ thấy những thông tin và hình ảnh về Việt Nam thì họ có phần hơi bất ngờ. Nhiều người đã dừng lại đọc kỹ và xem những hình ảnh về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và bày tỏ sự ủng hộ đối với anh trong chuyến đi vận động này.

Sang ngày thứ nhì của chuyến đi, anh đã đến thành phố Albury và tại đây anh có phần gặp khó khăn khi bị người chủ tiệm nơi anh đứng trước cửa đã đuổi anh đi và gọi Cảnh sát đến để hỏi anh về giấy phép. Sau khi chạy tới sở Cảnh sát địa phương, anh cũng có được giấy phép và đã ở lại thành phố này cho đến chiều. Hôm sau anh đến Goulborn cũng là một thành phố nhỏ, người dân ở đây rất thân thiện đã đến hỏi anh về tình hình tại Việt Nam và con người Việt Nam. Dù thời tiết không được tốt lắm nhưng anh cũng đã hoàn tất nhiệm vụ và lên đường cho những thành phố kế tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chuyến đi của người Việt Nam trẻ tuổi nhưng rất quyết tâm này và tường trình cùng quý khán thính giả cho đến khi anh hoàn tất chuyến đi vòng quanh nước Úc.(SBTN)


{nl}{nl}{nl}