DOANH NGHIỆP CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2013

@ 12 April 2013 04:21 AM
Tin Sài Gòn - Vốn tự có hết sạch, ngân hàng không cho vay, tồn kho cao, nợ đọng chưa giải quyết trong khi cánh cửa xuất cảng có xu hướng khép chặt, là tình cảnh của nhiều doanh nghiệp hiện nay, theo nhận định các chuyên gia. Ngoài câu chuyện nợ xấu, tái cơ cấu nền kinh tế, các chuyên gia cho rằng chưa khi nào doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay và nằm ngoài mọi dự đoán trước đó. Áp lực chính với hơn 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ là không mượn được vốn, mà hàng hóa bán ra chậm lại, nợ nần chồng chất khiến việc buôn bán đã ảm đạm lại càng trì trệ hơn. Ðã vậy, tình trạng tham nhũng hối lộ tràn lan khiến cho tiền vốn mất mát càng nhiều và nhanh hơn.

Viện trưởng Viện Kinh tế CS Việt Nam cho hay, số doanh nghiệp đóng cửa trong năm 2011 và 2012 là hơn 100,000 đơn vị. Với những doanh nghiệp còn đang hoạt động, tất cả đều phải giảm công suất ít nhất 30%. Số công suất này tính ra tương đương với 150.000 doanh nghiệp phải đóng cửa. Ðây là những con số báo động ở cấp cao nhất. Theo các chuyên gia, tình hình kinh tế năm nay chưa có gì khởi sắc và không có dấu hiệu hy vọng phục hồi. Những dự đoán rằng khoảng giữa năm 2013 thì kinh tế có thể phục hồi đang trở nên xa vời hơn.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}