TỪ HẢI NGOẠI TẶNG 1000 ÐÔ-LA CHO CHỦ TÀU CÁ BỊ TRUNG CỘNG BẮN CHÁY

@ 16 April 2013 01:18 AM
Tin San Jose - Trưa ngày 5 tháng 4, 2013, ngư dân Bùi Văn Phải 25 tuổi, chủ tàu cá ở đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được số tiền 1000 Mỹ Kim do một nhóm người Việt Nam ở California gởi tặng. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, đại diện cho Nhóm Ủng Hộ Ngư Dân Việt Nam Biển Ðông đã vận động bằng hữu được số tiền nói trên và gởi về ủng hộ tinh thần cho người chủ tàu cá và các thuyền viên bị Trung Cộng bắn cháy trên hải phận Hoàng Sa vào ngày 20 tháng 3 vừa qua. Người nhạc sĩ cho biết khi ngỏ lời với bằng hữu thì được sự đóng góp mau mắn vì họ cho rằng đây là sự ủng hộ cụ thể đối với các ngư dân Việt Nam quyết tâm bám biển cho dù bị hăm dọa và tấn công bởi các tàu chiến Trung Cộng. Nếu ngư dân Việt Nam không dám ra khơi thuộc hải phận của tổ quốc mình thì coi như hải phận này đã thuộc về đế quốc phương Bắc.

Ông hy vọng việc làm này sẽ tạo cảm hứng cho những nhiều đồng hương khác ủng hộ tài chánh trong tương lai cho những ngư dân Việt Nam bị Trung Cộng tấn công trên Biển Ðông. Ngư dân Bùi Văn Phải từ đảo Lý Sơn đi thuyền vào đất liền nhận tiền từ công ty Hoa Phát chuyển, qua điện thoại ngỏ lời cám ơn đến người Việt ở California Hoa Kỳ đã tặng số tiền trên. Anh cho biết sẽ ra khơi đánh cá tiếp tục khi sữa chữa xong chiếc tàu vì là ngư dân thì chỉ có một nghề đánh cá để mà sống, mặc dù nguy hiểm rình rập.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}