XÂM PHẠM LÃNH HẢI PHI LUẬT TÂN, NGƯ DÂN TRUNG CỘNG ÐỐI DIỆN VỚI BẢN ÁN NẶNG NỀ

@ 19 April 2013 09:26 AM
Tin Palawan - Mười hai ngư dân Trung Cộng bị Phi Luật Tân bắt trong tuần qua sẽ trả lời trước tòa án Phi Luật Tân về tội đánh hải sản bất hợp pháp và hối lộ. Những người này trực diện với bản án 12 năm tù cộng thêm 300.000 đôla tiền phạt. Hải phận Phi Luật Tân bị xâm phạm được Unesco xem là di sản thế giới. Kiên quyết chận đứng chính sách tranh giành biển đảo của Bắc Kinh bằng đạo quân đánh cá, Manila dự trù trừng phạt nặng nề 12 ngư dân Trung Cộng tội đánh bắt hải sản bất hợp pháp trong lãnh hải của mình.

Sự việc xảy ra khi một tàu đánh cá treo cờ Trung Cộng bị mắc cạn trong hải phận Sulu, một danh lam của Phi Luật Tân được tổ chức Unesco công nhận là di sản thế giới. Toán 12 ngư dân Trung Cộng lập tức bị cảnh sát biển của Phi Luật Tân bắt giữ. Theo Asia News, vụ việc này làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Một viên chức địa phương ở đảo đá ngầm Tubbataha cho biết nhóm ngư dân Trung Cộng này giải thích là họ bị xui xẻo gặp nạn và đề nghị trả tiền hối lộ cho đơn vị tuần duyên Phi Luật Tân để được thả. Tuy nhiên cảnh sát biển Phi Luật Tân không nhận tiền và đã giải 12 người Trung Cộng này về đảo Palawan để truy tố. Với các tội danh đánh cá bất hợp pháp và hối lộ, các ngư dân này có thể sẽ bị án 12 năm tù, cộng thêm 300.000 đôla tiền phạt. Tòa Ðại sứ Trung Cộng đã gửi nhân viên đến thăm viếng ngư dân của họ trong nhà tù. Tính từ năm 2002, đây là lần thứ bảy tàu cá Trung Cộng bị Phi Luật Tân bắt giữ. Trước đây hai tuần, Hoa Kỳ, mặc dù là đồng minh, cũng bị Phi Luật Tân đòi bồi thường thiệt hại trong vụ chiến hạm chống ngư lôi bị mắc cạn trong vùng đảo san hô được xếp hạng di sản thế giới.

Trong chiến lược cường quốc hải dương của Bắc Kinh, Trung Cộng đã liên tục xâm phạm ngư trường của Nam Hàn, tranh giành biển đảo với Nhật Bản và nhiều quốc gia Ðông Nam Á mà gần đây nhất là bắn đạn gây cháy một tàu cá Việt Nam ngay trong ngư trường của Việt Nam. Theo nhận định của Asia News, hiện nay Nhật Bản và Phi Luật Tân lên tuyến đầu đối phó với tham vọng của Bắc Kinh. Tuy nhiên CSViệt Nam lại tỏ ra rất khiếp nhược với quan thày Trung cộng và chỉ lên tiếng phản đối xuông trong những vụ va chạm với tàu Trung cộng ở biển Ðông.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}