TRUNG CỘNG TUYÊN BỐ BẮT ÐẦU TỔ CHỨC DU LỊCH HOÀNG SA TỪ CUỐI THÁNG 4

@ 19 April 2013 10:07 AM
Tin Hải Nam - Trong một diễn biến mới liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Ðông, tỉnh Hải Nam của Trung Cộng vừa ra thông bào sẽ mở tuyến du lịch mới đến quần đảo Hoàng Sa, khai trương và đón khách từ ngày 28 tháng 4 này. Việt Nam ngay lập tức phản đối kế hoạch của Trung Cộng đưa du khách đến Hoàng Sa. Mới đây tờ Yale Global, ấn bản của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa Yale có bài phân tích về những đòn hiểm của Trung Cộng trên Biển Ðông. Theo tờ báo này, việc Trung Cộng thực hiện tuyên bố chủ quyền trên Biển Ðông bằng cách tổ chức những đoàn du lịch và vô số tàu đánh cá,  nhằm lập yêu sách trên Biển Ðông đã cho thấy một ý nghĩa mới trong tuyên bố trỗi dậy hòa bình của Trung Cộng. Các quốc gia Ðông Nam Á còn thua xa so với Trung Cộng về mặt quân đội hay cơ sở để bảo vệ bờ biển.

Một thách thức khác đối với các nước láng giềng mà Trung Cộng đặt ra đó là đưa tàu du lịch mang theo hàng ngàn du khách tới Biển Ðông. Rõ ràng các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng sẽ không dám bắn vào một tàu đang chở du khách là thường dân như vậy. Việc này đã gây tình trạng báo động khắp khu vực Ðông Nam Á, đặc biệt đối với những nước đang có tranh chấp với Trung Cộng ở Biển Ðông như Phi Luật Tân, Việt Nam, Brunei, Mã Lai và Nam Dương. Nhiều người cho rằng một khu vực từng bình yên và có quan hệ tốt với Trung Cộng dường như đã thay đổi.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}