BIỂN ÐÔNG CÓ THỂ DẬY SÓNG VÀO CUỐI THÁNG 4, ÐẦU THÁNG 5

@ 19 April 2013 10:08 AM
Tin Bắc Kinh - Tư lệnh Hạm đội Nam Hải của Trung cộng là tướng Tưởng Vĩ Liệt, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Quân giải phóng Trung Cộng đã nhắc lại lời của Chủ tịch nhà nước Tập Cận Bình với những phát biểu mang ẩn ý đe dọa các bên tranh chấp trên biển Ðông. Họ Tập trong tuần qua đã đến thăm ngư dân tại thị trấn Ðàm Môn, thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam và khuyến khích người dân bảo vệ chủ quyền của Trung cộng ở biển Ðông. Họ Tưởng đã lập lại những lời tuyên bố này và cho rằng Trung Cộng sẽ kiên quyết theo đuổi cái gọi là nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trong tranh chấp trên biển Hoa Ðông với Nhật Bản, và Biển Ðông với Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai, Brunei và Ðài Loan.

Viên tướng này cho biết cuộc tập trận 16 ngày của hạm đội Nam Hải ở khu vực hơn 3 triệu cây số vuông hải phận mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trong đó bao gồm 90% diện tích Biển Ðông với đường lưỡi bò, là một bộ phận quan trọng để thực hiện giấc mơ Phục hưng Dân tộc Trung Hoa. Việc Trung Cộng phô diễn sức mạnh trên Biển Ðông bất chấp dư luận khu vực và quốc tế không đồng tình với những hành động này. Nhiều người cho rằng một loạt những sự kiện xảy ra gần đây cho thấy tình hình có nhiều căng thẳng, và có thể xảy ra những vụ đụng độ trên biển Ðông trong những ngày tới.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}