BỘ CÔNG AN TUYÊN BỐ SẼ ÐIỀU TRA VỤ CÔN ÐỒ ÐÁNH DÂN Ở TIÊN LÃNG

@ 1 May 2013 01:34 PM
Tin Hải Phòng - Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tuyên bố đã chính thức cử cán bộ điều tra xuống Hải Phòng để phối hợp với Cơ quan Công an Hải Phòng điều tra làm rõ vụ côn đồ đánh dân cách đây vài ngày, tại khu đất dự án của Công ty cổ phần Hoa Thành. Như tin SB-TN đã loan, hơn 12 giờ trư ngày 21 tháng 4, có khoảng 50 người của Công ty Quỳnh Dương là đơn vị được hợp đồng xây dựng nhà xưởng cho công ty Hoa Thành, và 18 nhân viên bảo vệ của Công ty cổ phần dịch vụ Toàn Cầu do Công ty Quỳnh Dương thuê, đã về khu đất dự án nói trên là nơi có nhiều người dân đang cắm lều để bảo vệ đất. Khi biết có người lạ vào phá hoa màu của mình, người dân ở đây đã đánh kẻng báo động kéo nhau ra giữ đất. Và một cuộc ẩu đả đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ khiến cho 11 người dân bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Dân chúng thì cho biết số lượng côn đồ lên đến hàng trăm tên, đã dùng đủ loại vũ khí để đả thương dân chúng.

Giám đốc công ty Quỳnh Dương sau đó xác nhận đã thuê 120 tên vệ sĩ đến khu vực này. Công an xã đã có mặt ngay lúc đang xảy ra xô xát nhưng lại không lập biên bản, nên nay chối là không đủ bằng chứng để truy tố. Người dân hết sức bất mãn đòi hỏi nhà cầm quyền phải đưa vụ này ra trước pháp luật và xử phạt nghiêm minh, nhưng Công an cũng tìm cách làm chìm xuồng vụ này hoặc nếu có xử phạt thì cũng xử nhẹ tay mà thôi. Các nguồn tin khác cho biết chính công an đồng lõa với bọn tư bản thuê bọn côn đồ đàn áp nhân dân một cách dã man. Vấn đề này càng ngày càng lộ rõ các bằng chứng cho thấy đảng cộng sản đứng đàng sau và nuôi dưỡng côn đồ hà hiếp nhân dân.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}