ÁP LỰC NHÂN QUYỀN LÊN CÁC NƯỚC GIA NHẬP TPP

@ 16 May 2013 02:33 PM


Tin Hoa Thịnh Ðốn - Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ben Cardin hôm qua cho biết cần phải có những bảo đảm về nhân quyền ở các nước như CSViệt Nam, Mã Lai và khoảng chục nước khác khi các nước này đàm phán gia nhập Hiệp ước Ðối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP. Người đứng đầu tiểu ban đối ngoại Thượng Viện phụ trách Ðông Á nói ông sẽ thúc đẩy cho những tiến bộ về vấn đề nhân quyền đi cùng với các tiêu chuẩn về môi trường và lao động mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã đặt ra như một ưu tiên.

Thượng nghị sĩ Cardin không nói cụ thể sẽ bao gồm vấn đề nhân quyền vào hiệp định thế nào, nhưng ông nói về CS Việt Nam và bày tỏ lo ngại trước việc các blogger và các nhà bất đồng chính kiến bị bắt bỏ tù vì bày tỏ quan điểm của mình. Ông cũng nói đến những vi phạm nhân quyền ở Mã Lai khi nước này áp đặt quá nhiều hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ và không trao quyền đầy đủ cho phe đối lập. Các thảo luận về TPP bao gồm 11 nước trong đó có các nước như Mỹ, CSViệt Nam, Mã Lai, Úc. Nhật bản có thể sẽ tham gia trong năm nay.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}