VẬN ÐỘNG CHO NHÂN QUYỀN TẠI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

@ 23 May 2013 02:17 PM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Nhân Quyền Việt Nam 11 tháng 5 được tổ chức tại Thượng Viện Hoa Kỳ, một phái đoàn vận động nhân quyền đã đến thăm Bộ Ngoại Giao khoảng 20 người gồm đại diện Cộng Ðồng, Tổ Chức, Ðoàn Thể đã gặp đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm ông Daniel Baer Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng, bà Susan Osullivan Cố Vấn Cao Cấp và Thâm Niên của Bộ Ngoại Giao. Cô Laura Scheibe Quyền Phó Giám Ðốc đặc trách đặc biệt về Việt Nam.

Phái đoàn Việt Nam do Bác sĩ Nguyễn Quôc Quân Chủ tich Ủy Ban Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản hướng dẫn, với sự có mặt cùa Bác sĩ Ðỗ Văn Hội, chủ tịch Hội Ðồng Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ và phái đoàn; Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ Tịch Cộng Ðồng Việt Nam Massachusetts và phái đoàn; Ông Sinh Bửu Minh Chủ Tịch Cộng Ðồng Việt Nam Middle Tennessee và phái đoàn; một vị đại diện Phật Giáo Hòa Hảo; một vị đại diện đảng Tân Ðại Việt một số quý vị phái đoàn từ Michigan, Chicago, New Jersey. Bác sĩ Ðỗ Văn Hội đại diện cho 34 Cộng Ðồng Thành Viên của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ đã trình bày những vi phạm nhân quyền ngày càng leo thang tại Việt Nam trong thời gian gần đây, và trao cho ông Daniel Baer một bản báo cáo mới nhất về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam phát hành. Bản kiến nghị đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả ngay những tù nhân lương tâm, tôn trọng nhân quyền, bãi bỏ điều 4 hiến pháp, đưa Cộng sản Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần được quan tâm, cũng như những nỗ lực nhằm ngăn chặn Cộng sản Việt Nam tham gia vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Ông Baer cám ơn phái đoàn đã cung cấp cho ông nhiều tin tức quý giá, ông hứa sẽ phục vụ tốt đẹp quyền lợi của các công dân Mỹ gốc Việt mà hiện nay là con số đáng kể tại Hoa Kỳ. Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ sáng cùng ngày.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}