DU KHÁCH VÀO VIỆT NAM GIẢM 9% VÌ GIÁ CAO VÀ NẠN CHẶT CHÉM

@ 3 June 2013 07:22 AM
Tin Hà Nội - Trong khi du khách ở những quốc gia trong vùng Ðông Nam Á như Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Miến Ðiện đều tăng vọt, thì thống kê cho thấy du khách vào Việt Nam liên tục 3 tháng liền đã giảm ít nhất là 9%. Một bài báo trong nước cho rằng đây là hậu quả của việc quản lý lỏng lẻo, tệ nạn lường gạt, chặt chém tràn lan, làm xấu hình ảnh du lịch Việt Nam. Làm thêm việc nhà cầm quyền CSVN gia tăng đàn áp nhân quyền khiến khách du lịch bắt đầu tẩy chay du lịch Việt Nam.  Tổng cục thống kê cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 chỉ đạt 558,000 người, và là tháng thứ 3 liên tiếp lượng khách quốc tế bị sụt giảm.

Như vậy tính từ đầu năm đến nay trong 5 tháng số du khách đến Việt Nam là 2.9 triệu lượt người, giảm 1.5% so với năm trước. Thống kê cho thấy khách đến Việt Nam đông nhất vẫn là từ Trung cộng, Nam Hàn, Úc, Nga, nhưng số khách từ những quốc gia sút giảm nhiều là từ Mỹ, Nhật Bản, Ðài Loan. Thống kê cũng cho thấy số lượng du khách nội địa cũng giảm hẳn, mà các chuyên gia của Cộng sản Việt Nam cho rằng vì người dân thắt chặt chi tiêu để thích ứng tình hình kinh tế suy thoái hiện nay. Trong khi các công ty du lịch thì nhìn nhận sự yếu kém của hạ tầng cơ sở và tệ trạng tham nhũng hối lộ tràn lan khiến cho du khách tẩy chay du lịch Việt Nam.(SBTN)
 {nl}{nl}{nl}