DÂN THÁCH NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI CẤM BIỂU TÌNH

@ 6 June 2013 02:18 PM


Tin Hà Nội - Nhiều người đã lên tiếng tố cáo tình trạng bạo lực với người xuống đường phản đối Trung Cộng hôm chủ nhật ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, và thách thức quan chức ra luật cấm biểu tình. Sự việc xảy ra sau khi biểu tình bị giải tán và nhiều người bị bắt giữ đưa về trại Lộc Hà ở Ðông Anh, Hà Nội. Một người nói không có một lý nào mà nhà nước không ban hành luật mà nhà nước có thể cấm cản hành động của công dân. Bây giờ nhà nước hãy ra hẳn luật cấm biểu tình đi, người dân sẽ sẵn sàng không biểu tình. Khi mà chưa có luật đó thì chắc chắn người dân sẽ còn biểu tình, không người này người khác, người này bị chặn, người khác sẽ đi biểu tình.

Cuộc biểu tình của khoảng 150 người đã thu hút sự chú ý của công luận và làm cho những người còn thờ ơ thêm hiểu thực trạng đất nước. Nhà cầm quyền đã bắt và giam gần 30 người trong vài tiếng ở trại Lộc Hà. Bà Bùi Thị Minh Hằng là người đầu tiên nằm trước bánh xe công an đòi thả người, rồi sau đó tiếp tục 10 người khác đã hành động tương tự bằng cách nằm ra đường phản đối việc Công an bắt người. Ðiều này đã làm cho Công an Cộng sản Việt Nam hết sức bất ngờ trước hành động của những người biểu tình để bảo vệ lẫn nhau, Những người biểu tình đang cân nhắc chuyện khiếu nại hoặc kiện công an nhưng cũng nói thêm hầu hết các vụ khiếu kiện hành vi bạo lực của công an đều không được giải quyết.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}