7 NĂM NỮA, THÀNH PHỐ HỘI AN SẼ CHÌM TRONG NƯỚC

@ 8 June 2013 08:31 PM


Tin Hội An - Tốc độ dâng của mực nước trung bình tại trạm Hội An tăng khoảng 5 centimet mỗi năm, mực nước cao nhất tăng 2830 centimét mỗi năm, và như vậy gần một phần ba diện tích thành phố Hội An sẽ bị ngập. Ðó là báo cáo trong quyết định phê duyệt về chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam nhằm đối phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2015 vừa được phổ biến. Người ta có thể thấy được sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho mực nước biển dâng cao, ảnh hưởng toàn cầu nói chung và khu vực tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Theo các nhà nghiên cứu, ngập lụt sẽ xảy ra tại những khu vực ven biển có mặt đất thấp. Vùng bị ngập nhiều nhất là Hội An với gần 1/3 diện tích bị ngập; tiếp theo là các huyện Ðiện Bàn với hơn 26%; Duy Xuyên với gần 16%; Tam Kỳ hơn 17% và Núi Thành với hơn 15% diện tích bị ngập. Mực nước biển tăng hàng năm cho thấy trong vòng 7 năm nữa, thành phố Hội An sẽ hoàn toàn thấp hơn mặt nước biển. Nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa có kế hoạch cứu nguy Hội An.

{nl}{nl}{nl}