VỠ ÐẬP THỦY ÐIỆN YA KREL 2 Ở GIA LAI

@ 16 June 2013 06:55 AM
Tin Gia Lai - Ðập thủy điện Ya Krel 2 tại huyện Ðức Cơ tỉnh Gia Lai bị vỡ vào sáng nay. Hiện đập này đang trong giai đoạn tích nước chưa được đưa vào hoạt động. Tin ban đầu cho biết đoạn bị vỡ của đập dâng dài hơn 40 thước. Toàn bộ chiều dài con đập là 200 thước, có 2 người bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên sau đó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Huyện Ðức Cơ lại cho biết việc vỡ đập xảy ra vào lúc 5 giờ sáng nhưng nói không có thiệt hại về người, chỉ có hoa màu trong khoảng 10 hécta ven suối bị thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu vẫn còn trong vòng điều tra. Thủy điện này khởi công hồi năm 2009. Ðập chính bắt đầu tích nước nhưng chưa đi vào hoạt động.

Ðập thủy điện Ya Krel 2 nằm tại khu vực giáp với biên giới Kampuchia. Ðập này được xây dựng từ năm 2009, trên suối Ya Kre trong lưu vực sông Pô Kô. Dự án thủy điện Yakrel 2 gồm hai tổ máy, công suất 5.5 Megawatt. Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thủy Ðiện Bảo Long Gia Lai đầu tư xây dựng với tổng kinh phí chừng 120 tỷ đồng.

Hồi tháng 11 năm ngoái, tại khu vực huyện Dak Glei, tỉnh Kontum xảy ra vụ vỡ đập thủy điện Dak Mek 3 khi đang trong lúc xây cất. Ðến tháng ba, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kontum đi đến kết luận đình chỉ dự án thủy điện Dak Mek 3, lý do chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, xây cất sai thiết kế dẫn đến vỡ đập gây chết người.

Cùng với đập thủy điện Ya Krel 2 vừa bị vỡ, trên vùng Cao nguyên Trung Phần hồi tháng 11 năm ngoái, đập thủy điện Dak Mek 3 của Kontum cũng bất ngờ đổ sập, hơn 700 thước khối đất đá, bê tông rơi xuống suối làm một công nhân lái xe vận tải bị đè thiệt mạng. Chủ đầu tư dự án lập luận rằng phẩm chất công việc vẫn tốt nhưng đập vỡ là do tài xế chạy xe ben của Trung Cộng chở 60 tấn quá mức cho phép nên tông vào. Vụ việc vừa lắng xuống thì đến thủy điện Ya Kre này xảy ra.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}