TƯỚNG VĨNH GỬI THƯ VỀ TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ

@ 16 June 2013 10:25 AM
Tin Hà Nội - Thiếu tướng VC Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Trung cộng, vừa cho biết ông đã gửi một lá thơ lên Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch VC Trương Tấn Sang về vụ tuyệt thực của Tiến sĩ Hà Vũ. Ông Vĩnh là một trong những vị cựu tướng gần đây đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ đảng Cộng sản, yêu cầu phát triển dân chủ và xã hội trong nước. Thư của ông Vĩnh viết nhắc lại về việc ông Hà Vũ đã bị giám thị ở trại giam K-5 ở Thanh Hóa đối xử tàn ác bất chấp pháp luật, và vì quá uất ức ông đã tuyệt thực. Lá thơ viết rằng sau 18 ngày thì tình trạng của ông Hà Vũ rất nguy kịch, cách cái chết không còn xa mấy, và các lãnh tụ Hà Nội không thể làm ngơ trước cái chết vô lý của một con người, bất kể người đó là ai.

Tướng Vĩnh đề nghị Hà Nội phải kiểm tra và chỉ thị cho giám thị trại giam đối xử bình thường với ông Hà Vũ, cho phép vợ con thăm nuôi cung cấp dinh dưỡng cho ông, và tha trước thời hạn tù nhân này. Ông Vĩnh còn cảnh báo nếu ông Hà Vũ thiệt mạng vì tuyệt thực thì điều này sẽ ảnh hưởng rất xấu cho uy tín của CS Việt Nam trước dư luận quốc tế.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}