BẮT GIỮ NHIỀU HÀNG HÓA TRUNG CỘNG ÐỘI LỐT VIỆT NAM

@ 19 June 2013 02:48 AM
Tin Cần Thơ - Theo VNExpress, hai người đàn ông cùng với một lô mỹ phẩm, bột ngọt không có giấy tờ đã bị xét, bắt trên đường vận chuyển tại thành phố Cần Thơ. Hai ông này cho biết tên Bùi Văn Lực và Nguyễn Văn Vinh, chủ các lô hàng. Hai ông Lực và Vinh thú nhận đã mua các loại hàng hóa, nguyên liệu của Trung Cộng rồi đóng gói mang nhãn hiệu Việt Nam được nhiều người biết để tung ra thị trường. Hàng Trung Cộng giá rẻ mạt trong khi hàng Việt Nam đắt hơn nhiều. Nhờ vậy, hai ông này thu được món lời nhiều gấp bốn lần giá vốn nhờ mánh mung như trên. Tại đồn công an, ông Lực và ông Vinh thú nhận đã mua nhiều loại hàng hóa như bột ngọt, mì, trà, giấy vệ sinh, và cả mỹ phẩm của Trung Cộng rồi gắn nhãn hàng hiệu Việt Nam để lừa người tiêu thụ.

Ngày 11 Tháng Sáu, trước đó, Ðội Quản Lý Thị Trường Ðồng Nai bố ráp một cơ sở sản xuất của bà Ðinh Thị Thúy Diễm. Tại đây, người ta tịch thu hơn 200 trăm hộp kem làm trắng da, 136 chai sữa tắm White Care dởm. Bà này lừa được người tiêu thụ nhờ gắn lên trên tem chống hàng giả. Số tem giả dán lên hàng giả tại xưởng của bà này bị tịch thu lên tới trên 100kg. Còn tại Sài Gòn, người ta tìm thấy gần 3,000 cuộn giấy vệ sinh rẻ tiền gắn nhãn mắc tiền rồi bán lại. Tin này khiến người tiêu thụ hoang mang không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}