NHIỀU HỌC GIẢ QUỐC TẾ LO NGẠI VỀ TÌNH TRẠNG CỦA TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ

@ 24 June 2013 03:04 AM
Tin tổng hợp - Ðài SB-TN vừa nhận đựơc bức thư từ 33 chuyên gia, học giả quốc tế và Việt Nam tại hải ngoại gửi lãnh đạo cao cấp nhất của Cộng sản Việt Nam, bày tỏ lo ngại của họ về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ hiện tại của Ông Cù Huy Hà Vũ. Ðây là lần đầu tiên một tập hợp trí thức ngoại quốc và Việt kiều đông đảo ở hải ngoại quan tâm về vấn đề này. Bức thư gửi cho Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng bộ Công an và cả Tổng bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam. Những người ký tên trong bức thư này là học giả và chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới, được kết nối với nhau bằng quan tâm chung và hoạt động trong lĩnh vực Việt Nam học. Những người ký tên trong thư xác nhận họ viết thư này như là người bạn của Việt Nam, và luôn luôn mong muốn những gì có lợi nhất cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Mối quan tâm của người ký tên trong bức thư là sự an nguy của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Theo nội dung thư thì trong thời gian ở Trại giam Số 5, Ông Cù Huy Hà Vũ bị bạo hành bởi quản giáo. Nay sức khỏe của Ông Hà Vũ đang trong tình trạng nguy kịch, và càng trầm trọng hơn vì bệnh trạng của ông trước đó. Từ những thực trạng này, những người ký tên mạnh mẽ yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội hãy lập tức can thiệp vào việc này, nhằm bảo đảm sự an toàn và an ninh của ông Hà Vũ. Ðặc biệt là bức thư kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xem xét để thay đổi quan điểm đối với tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}